Sáng 26/11, Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody phối hợp với Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, Học viện Âm nhạc Việt Nam và một số đơn vị đào tạo, phổ cập âm nhạc có uy tín tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Âm nhạc Yoshine năm 2022, vòng thi tại Hà Nội.

Sự kiện âm nhạc mang tính hòa nhập, phù hợp với chủ đề của Liên hợp quốc đưa ra trong dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Người khuyết tật là “Các giải pháp chuyển đổi để phát triển bao trùm: vai trò của đổi mới trong việc thúc đẩy một thế giới có thể tiếp cận và bình đẳng”.

PGS. TS. Nguyễn Bình Định, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo YMF 2022 cho biết, Yoshine Music Festival 2022 được tổ chức nhằm kết nối và tạo sân chơi cho các thanh thiếu niên, học sinh có năng khiếu, đam mê âm nhạc được thể hiện tài năng của mình, được giao lưu, học hỏi để nâng cao hiểu biết, mở rộng tầm nhìn, góp phần duy trì, phát triển hơn nữa sự yêu thích và quyết tâm vươn lên trong học tập, rèn luyện để đạt được ước mơ hoạt động nghệ thuật.

Chương trình Festival này vừa góp phần làm phong phú việc đáp ứng nhu cầu giải trí, thưởng thức nghệ thuật của công chúng, đồng thời còn là nơi gặp gỡ, hợp tác, liên kết giữa Viện Khoa học giáo dục Yoshine Melody với các cơ sở đào tạo, phổ cập âm nhạc có uy tín, với những cá nhân, tổ chức quan tâm đến sự hỗ trợ, khuyến khích tài năng trẻ, người khuyết tật. Tất cả đều mong muốn đem âm nhạc vào cuộc sống nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa, tạo cơ hội dạy nghề, tìm kiếm việc làm, lập thân, lập nghiệp cho giới trẻ, cho người khuyết tật, góp sức cùng xã hội ổn định, đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” của chúng ta.

"Mục đích lớn nhất của chương trình là tìm kiếm, phát hiện, khuyến khích và nâng đỡ những tài năng trẻ có triển vọng về piano, guitar, thanh nhạc, có đam mê và mong muốn thực hiện khát vọng được hoạt động nghệ thuật, trong đó bao gồm cả người khuyết tật" - PGS. TS Nguyễn Bình Định chia sẻ.

Tham gia Liên hoan Âm nhạc Yoshine không chỉ là các thanh thiếu niên, học sinh là người khuyết tật mà cả con của người khuyết tật có năng khiếu âm nhạc. "Các thí sinh sẽ được tạo điều kiện để thể hiện tài năng, thực sự được hòa nhập trong lĩnh vực nghệ thuật cùng với những thanh, thanh thiếu niên khác" - Bà Dương Thị Vân, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi khai mạc.

Các thí sinh đến từ hơn 60 trung tâm, câu lạc bộ ở nhiều địa phương, mang đến một không gian tràn ngập cảm xúc, từ sâu lắng, hoài niệm đến du dương, trữ tình và lôi cuốn, thôi thúc... Những tiếng đàn, giọng hát có thể chưa đạt tới sự ngọt ngào, điêu luyện như mong muốn, song nó được vang lên từ niềm đam mê, từ tận đáy lòng và từ con tim của các thí sinh.


Các thí sinh sẽ tham gia dự thi tại 2 địa điểm là Hà Nội (ngày 26-27/11) và Hải Phòng (ngày 4/12). Dự kiến, Ga la tổng kết và trao giải của Liên hoan sẽ diễn ra vào ngày 11/12.