Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, gần 300.000 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang chưa xác định được danh tính. Những con số ấy không chỉ phản ánh những mất mát to lớn mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách phải đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ bằng các giải pháp đồng bộ, trong đó giám định ADN được xác định là hướng đi mang tính đột phá.
Phát biểu tại Gala chính luận - nghệ thuật "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn" diễn ra tối 30/6, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Thời gian đang là yếu tố quyết định đối với nhiệm vụ thiêng liêng này. Nhiều thân nhân trực hệ của các liệt sĩ nay đã tuổi cao, sức yếu; nhiều người mang theo khát vọng tìm lại người thân suốt cả cuộc đời. "Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi", bởi việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là những trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi quá trình thực hiện bài bản, khoa học và bền bỉ. Trong đó, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở để đối sánh và xác định chính xác danh tính các liệt sĩ.
Thời điểm này, Bộ Công an đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ việc rà soát thông tin, thu nhận mẫu sinh phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác đối sánh. Đến nay, lực lượng Công an đã cập nhật hơn 758.000 thông tin liệt sĩ, trong đó hơn 393.000 trường hợp đã xác định được thông tin phần mộ. Đồng thời, cập nhật hơn 384.000 thông tin thân nhân thuộc diện thu mẫu ADN; thu nhận và lưu trữ hơn 134.000 mẫu sinh phẩm; phân tích, đồng bộ hơn 53.000 mẫu vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Qua đối sánh ADN, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ. Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương cùng sự chung sức của Nhân dân trong hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
Với tinh thần "Mệnh lệnh từ trái tim", Bộ Công an xác định, 6 tháng cuối năm 2026 là "thời gian vàng" quyết định kết quả của chiến dịch. Chính vì thế, lực lượng Công an sẽ tập trung triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước, phấn đấu đến ngày 25/7/2026 hoàn thành 70% số mẫu đủ điều kiện đã được cập nhật trên hệ thống và đến hết năm 2026 đạt 100%. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ phân tích, đồng bộ và đối sánh dữ liệu ADN nhằm sớm xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Khẳng định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an với tinh thần: "Ai có sức góp sức, ai có của góp của, ai có thông tin góp thông tin, ai có khoa học góp khoa học", để mỗi nỗ lực hôm nay góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội, qua đó từng bước khép lại những khoảng trống còn dang dở của lịch sử.
