Anh Nguyễn Văn Tuân có 15 năm gắn bó với Công ty Pouyuen. Anh không thể nghĩ lại có ngày mình là một trong số gần 3 nghìn lao động bị buộc thôi việc của Công ty. Covid-19 bùng phát dữ dội tại các tỉnh thành phía Nam, một lao động đã ngoài 30 tuổi như anh đi đâu cũng khó kiếm việc mới.

Và hiện có hàng triệu lao động rơi vào cảnh như anh Nguyễn Văn Tuân. Theo thông tin từ Cục Việc làm, Bộ LĐTB&XH, tính đến hết quý II, có 13 triệu lao động bị ảnh hưởng vì Covid-19. Trong đó, 550 nghìn người bị mất việc, trên 4 triệu người phải tạm nghỉ- ngừng sản xuất kinh doanh, hơn 4,3 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên,và 8,5 triệu lao động bị giảm thu nhập.

Việc BXHVN miễn trừ 8 tháng đóng BHYT đối với nhóm đối tượng này cũng là một trong số nhiều giải pháp hiện nay để hỗ trợ lao động mất việc làm vượt qua khó khăn.

Cụ thể chính sách này miễn đóng BHYT tối đa 8 tháng từ tháng 6-2021 đến tháng 1-2022 cho NLĐ đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người nghỉ việc không hưởng lương tại các đơn vị, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước để phòng chống Covid-19. Và BHXH Việt Nam sẽ duy trì thẻ BHYT cho NLĐ bị mất việc trong thời gian tối đa 8 tháng.

Chị Nguyễn Thu Hương, một cô giáo mầm non đã nghỉ việc nhiều tháng nay, sau khi biết được thông tin này cảm thấy rất vui.

"Là một người lao động không có lương nhiều tháng nay rồi, tôi cảm thấy vui mừng. Vì được giảm bớt một phần kinh tế", chị Hương nói.

Chính sách này không chỉ giúp người lao động được chia sẻ trong lúc khó khăn mà với các chủ sử dụng lao động như anh Nguyễn Đình Dù, một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội, cũng cảm thấy giảm bớt được gánh nặng chi phí khi dịch bệnh Covid-19 khiến họ điêu đứng nhiều tháng qua.

"Đây là khoản chi thường xuyên của doanh nghiệp, nó là một sức ép. Với chính sách hỗ trợ như vậy, với doanh nghiệp là rất ý nghĩa và bên cạnh đó còn bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho người lao động trong dịch bệnh như thế này", anh Dù bày tỏ.

Để được hưởng chính sách này, BHXH Việt Nam cũng quy định là người lao động phải có thời gian tham gia BHYT đủ 2 năm liên tục trở lên trước thời điểm bị mất việc. Theo ước tính, số lao động được hỗ trợ từ chính sách này là khoảng 50 ngàn người với kinh phí khoảng 33,6 tỷ đồng.