Chiều 27/10, trao đổi, giải trình trước Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung cho biết, mặc dù BHXH của Việt Nam còn non trẻ, mới bắt đầu triển khai từ năm 1995 nhưng đến nay đã có bước phát triển tương đối nhanh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Việt Nam đã triển khai 8/9 loại hình chính sách BHXH. Và đến nay, quỹ BHXH thực sự trở thành quỹ tài chính nhà nước, ngoài ngân sách nhà nước có quy mô lớn nhất.

“Nếu như năm 1998 - năm đầu tiên BHXH có kết dư 7500 tỷ thì đến năm 2020 quy mô đầu tư quỹ BHXH đã tăng gấp 120 lần, kết dư đạt gần 1 triệu tỷ, tốc độ phát triển bình quân năm sau cao hơn năm trước là 20%. Các quỹ ngắn hạn cơ bản vừa đáp ứng được các mục tiêu các chính sách và có kết dư tương đối an toàn”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

(Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung)

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động lớn mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động, chủ sử dụng doanh nghiệp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, sau khi báo cáo cấp có thẩm quyền và được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành 5 Nghị quyết và các quyết định liên quan.

Trong đó có nhiều chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ kết dư các quỹ BHXH với tổng mức hỗ trợ trên 50 nghìn tỷ (30 nghìn tỷ là tiền, hơn 20 nghìn tỷ miễn, giảm các chính sách như cho miễn đóng, giảm đóng, chậm đóng bảo hiểm. Các chính sách này theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thực sự đem lại những kết quả thiết thực và nhận được sự ủng hộ, đồng tình của người tham gia BHXH.

“Đến nay, BHXH thực sự trở thành trụ cột của lưới an sinh xã hội, góp phần nâng cao khả năng chống chịu, phòng ngừa và khắc phục rủi ro cho người lao động trong quá trình tham gia lao động”, Bộ trưởng khẳng định.

Trước những đóng góp, kiến nghị của các đại biểu Quốc hội về những tồn tại, hạn chế khi triển khai chính sách BHXH, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài Chính, BHXH Việt Nam cùng các cơ quan có liên quan sẽ nghiên cứu và khẩn trương đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi một cách căn cơ luật bảo hiểm xã hội, luật việc làm. Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách BHXH.

“Tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản như nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội đa tầng, sửa đổi giảm thời gian đóng BHXH mức tối thiểu từ 20 năm xuống còn 10 năm và tiến tới có thể là 10 năm. Phát triển nguyên tắc bảo hiểm đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng công bằng, bình đẳng và làm sao để phát triển bền vững”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết sẽ nghiên cứu điều chỉnh hưởng chính sách một lần. Phát triển lực lượng tham gia BHXH ở khu vực phi chính thức, đa dạng hóa danh mục cơ cấu đầu tư quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững và hiệu quả.

Thời gian trước mắt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh sẽ tập trung vào việc đổi mới công tác tuyên truyền để người lao động khi bước vào thị trường lao động hiểu, đồng tình và chủ động tham gia BHXH. Dần dần hình thành văn hóa an sinh trong mọi người lao động như kinh nghiệm một số quốc gia phát triển thực hiện.

Sử dụng các quỹ ngắn hạn đúng mục đích, tăng quyền lợi cho người lao động. Nghiên cứu điều chỉnh, phát huy kết dư trong hỗ trợ, thúc đẩy thị trường lao động Xây dựng các chính sách hấp dẫn người lao động tham gia BHXH.

Báo cáo, giải trình trước các đại biểu Quốc hội vào chiều 27/10, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng kiến nghị tới Quốc hội, giao cho Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sử dụng kết dư của các quỹ bảo BHXH ngắn hạn để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch cũng như các yếu tố rủi ro.

Đề nghị Quốc hội cho bổ sung nội dung vào kết luận của phiên họp, nghị quyết phiên họp một số nội dung kết luận làm căn cứ để Chính phủ triển khai.