Sáng nay (9/12), sau khi nghe báo cáo, các đại biểu Quốc hội thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 nhận được sự quan tâm của dư luận.
Tội phạm về trật tự xã hội giảm 12,18%
Theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2025, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những biến động mới, nhanh, phức tạp và nhiều khó khăn. Điều này đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị.
Bộ Công an đã tổ chức nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Kịp thời khởi tố điều tra, làm rõ các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia.
Về kết quả, riêng công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,18%, trong đó, một số loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024.
Bộ Công an đã tập trung mở 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 81,32%; trong đó, án rất nghiêm trọng đạt 93,25%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,16%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.
Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế ít hơn 28,97%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ ít hơn 17,57% so với cùng kỳ năm 2024.
Bộ Công an cũng mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương xã hội; ổn định thị trường hàng hóa trong nước và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết số vụ phạm tội về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, công nghệ thông tin, viễn thông, số vụ phạm tội về ma túy cũng giảm với cùng kỳ năm 2024.
Tuy nhiên, theo bộ trưởng Bộ Công an, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chi tiêu Quốc hội đề ra; còn vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam; vi phạm hành chính còn diễn ra nhiều trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... Nguyên nhân chủ yếu là do: Hệ thống các văn bản pháp luật vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện; Công tác tuyên truyền chưa đến được nhiều với đối tượng cần tuyên truyền; trang bị, phương tiện của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Vi phạm an toàn thực phẩm vẫn phức tạp
Thẩm tra báo cáo của Chỉnh phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đánh giá, thời gian qua Chính phủ tiếp tục đã đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa có hiệu quả đối với vi phạm pháp luật và tội phạm. Lực lượng Công an đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý nhanh chóng những điểm nóng, nhóm tội phạm có tổ chức; tiếp tục phát hiện và xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp.
Tuy các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về cơ bản đều giảm so với cùng kỳ nhưng một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sản xuất, buôn bán hàng giả vẫn tăng, điể hình là số vụ về buôn bán hàng giả tăng tới 47,17%. Đáng lo ngại, trong năm 2025 còn xảy ra một số vụ giết người với hành vi dã man, mất nhân tính, giết nhiều người do mâu thuẫn tình cảm, gây tâm lý phẫn nộ, lo lắng, bất an trong nhân dân.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đánh giá cũngđánh giá cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu, số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng cao. Tuy nhiên, theo ông kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực vẫn còn một số mặt cần lưu ý.
Đó là tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân.
Một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, thậm chí còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp để trục lợi...
Về công tác điều tra, xử lý tội phạm, theo Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, công tác điều tra, xử lý tội phạm về cơ bản được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, kết quả một số nội dung công tác vượt chỉ tiêu yêu cầu của Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội.
Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm mới đạt 88,12%, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt, tạm giữ, tạm giam vẫn còn có trường hợp chưa chặt chẽ.
