Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Đài TNVN thường trú tại TP.HCM, ngày đầu tiên “bình thường mới”, người dân xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi vẫn tuân thủ thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Ông Huỳnh Văn Thông, Bí thư xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi cho biết địa phương chỉ nới lỏng một số hình thức, chứ không phải hoàn toàn theo nguyên tắc “xanh đến đâu, gỡ đến đó”.

Để đảm bảo an toàn, thời gian tới, xã Thái Mỹ sẽ đưa việc giữ vững “vùng xanh” vào hương ước ở các ấp. Người dân phải cam kết tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tham gia thực hiện tốt các đợt lấy mẫu xét nghiệm tầm soát và tiêm ngừa vaccine đúng quy định.

Còn tại Quận 7, nơi có mật độ cư dân đông và nhiều khu chế xuất nên thận trọng trên cơ sở vừa mở cửa vừa điều tiết và linh động trong kiểm soát tình hình. Trong sáng nay, Quận 7 mới cho phép 151 doanh nghiệp, hộ kinh doanh với hơn 1.500 lao động được phép hoạt động trở lại. Mục tiêu của địa phương sẽ tập trung phục hồi sản xuất, các dịch vụ, như ngân hàng, công chứng và một số hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc men...). Việc mở cửa từng bước, an toàn đã tao ra sự phấn khởi cho nhiều công nhân, người lao động tại Quận 7 sau nhiều tháng giãn cách. Anh Nguyễn Tuấn Khanh, Công nhân khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 bày tỏ: "Được biết 16/9 công ty kêu đi làm trở lại, tuy nhiên sẽ ở lại tại chỗ chứ không được về nhà, làm đến hết tháng 9 sau đó có thông báo mới sẽ được cho về nhà. Giờ cũng chỉ mong muốn được đi làm bình thường và lo cho gia đình chứ không dám mong gì hơn".

Các cửa hàng cơ sở kinh doanh để được mở cửa lại phải đảm bảo các tiêu chí như không có F0; tất cả nhân viên đã tiêm vaccine mũi 1, 30% mũi 2 theo tiến độ chung của địa phương. Ngoài ra, những cơ sở này phải đảm bảo quy định về y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức test nhanh 3 ngày một lần, đo thân nhiệt cho nhân viên. Trong sáng cùng ngày, nhiều hàng quán cũng được bày bán, chủ các hộ kinh doanh rất vui mừng vì ngày đầu mở cửa lại đã buôn bán thuận lợi.

Quận 7 sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc quản lý "thẻ xanh COVID-19" trong những ngày tới. Hiện ngành chức năng đã xây dựng các tiêu chí cụ thể đối với người dân được cấp "thẻ xanh COVID-19". Đó là những người tiêm 2 mũi vaccine, đủ thời gian tạo kháng thể và người nhiễm SARS-CoV-2 khỏi trong vòng 6 tháng….

Ông Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Quận ủy Quận 7 cho biết: Người dân có ” được đi lại ở những “vùng xanh” trên địa bàn quận. Địa phương đang xây dựng phần mềm để cảnh báo người có “thẻ xanh” không được đi đến “vùng đỏ” hoặc ngược lại. Để kiểm soát dịch trong thời gian tới, Quận 7 đang tập huấn cho người dân tự test nhanh tại nhà. Sau đó, địa phương sẽ test lại toàn bộ người dân với chu kỳ 7 ngày/lần để làm “sạch” địa bàn bằng phương pháp test nhanh và RT-PCR.

Được biết, đi kèm với việc mở cửa lại có kiểm soát, Quận 7 và huyện Củ Chi sẽ có xem xét miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm nay và quý 1/2022. Đồng thời đề xuất TP.HCM tiếp tục hỗ trợ các gói an sinh cho công nhân và lao động; hỗ trợ các bộ kit test nhanh (3 ngày/lần) cho hộ kinh doanh khi khôi phục hoạt động trong 1 tháng đầu giúp người dân doanh nghiệp sớm ổn định tình hình sau nhiều tháng gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

(Vinh Quang- Tỷ Huỳnh/VOV TP.HCM)