Gia đình có 4 anh chị em, thế nhưng, chỉ có một mình anh Nguyễn Văn Tuấn ở khu 4, Trạm Trôi, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội bị khiếm thị ngay từ khi còn nhỏ. Cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn và phải phụ thuộc hoàn toàn vào những người thân trong gia đình. Sau này, nhờ tham gia Chi hội người mù ở địa phương, anh được tiếp cận nguồn vốn để tập trung phát triển kinh tế.

"Cuộc sống của tôi ban đầu rất khó khăn, mình chỉ có ở nhà thôi, phụ thuộc vào bố mẹ, bố mẹ hỗ trợ gì thì có nấy, nhưng bố mẹ cũng không có điều kiện kinh tế mà lúc ấy, mình cũng chưa có công việc. Sau khi tham gia Chi hội người mù ở địa phương, tôi được tiếp cận nguồn vốn vay. Ban đầu mình chăn nuôi lợn nhưng cũng chỉ được 2 – 3 con, đủ trang trải cuộc sống cá nhân. Sau đó, mình chuyển qua bán chổi nhưng vừa nắng mưa vất vả lại khó khăn vì mắt kém không thấy đường", anh Tuấn nhớ lại.

Đúng lúc đang loay hoay không biết làm sao để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, anh Tuấn được tham gia lớp xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng do Chi hội người mù ở địa phương tổ chức, đồng thời, hỗ trợ vay vốn, anh bắt tay đầu tư mở cơ sở xoa bóp bấm huyệt ngay tại nhà. Từ đó, cuộc sống gia đình anh được cải thiện rõ rệt.

"Sau khi Chi hội cho vay vốn lại được học thêm nghề, có chứng chỉ mình mạnh dạn mở cơ sở xoa bóp bấm huyệt ngay tại nhà thì cuộc sống của mình đỡ vất vả hơn. Cũng gọi là có của ăn của để. Lo cho con cái ăn học đầy đủ. Tạo việc làm cho từ 2 - 3 người cùng hoàn cảnh. Vợ chồng chịu khó làm ăn nên cũng dư một chút ít".

Bằng nghị lực và ý chí của bản thân, ông Lê Văn Sơn ở khu 9, thôn Tam Hợp, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội đã vượt lên số phận để trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi. Trước đó, gia đình ông chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ nên thu nhập chẳng đáng là bao. Tới khi tham gia Chi hội người mù ở địa phương, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, ông Sơn đầu tư mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi tại hộ gia đình.

"Trước tôi chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, tầm chục con lợn. Khi vay được vốn, tôi tập trung xây dựng chuồng trại, đầu tư mua thêm lợn. Từ đó đến nay mình vay được nhiều lượt rồi. Cứ vay xong trả rồi lại vay tiếp. Vay để tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình. Đến nay, cũng được hơn 50 con lợn", ông Sơn chia sẻ.

Không chỉ được vay vốn, ông Sơn còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, nhờ đó, công việc chăn nuôi được cải thiện, cho năng suất cao, thu nhập ổn định nên đời sống của gia đình ông cũng ngày một nâng lên.

Thấu hiểu việc thoát nghèo đối với người bình thường vốn đã khó, đối với người mù thì lại càng khó khăn hơn, chính vì vậy, trong những năm qua, Chi hội người mù liên xã Hoài Đức rà soát, nắm rõ từng hoàn cảnh của hội viên, đồng thời căn cứ vào tình trạng sức khỏe, nguyện vọng của hội viên để định hướng chọn học những nghề phù hợp.

Cùng với đó, Chi hội cũng tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Để đảm bảo tốt nguồn vay, Chi hội thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn cũng như tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt để giúp hội viên có cơ hội trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế.

Theo chị Vương Thị Phương, Chi hội trưởng Chi hội người mù liên xã Hoài Đức, thông qua các hoạt động thiết thực, các hội viên người mù được giao lưu, chia sẻ, xóa bỏ dần tâm lý mặc cảm, tự ti, vươn lên phát triển kinh tế, hòa nhập với cộng đồng và xã hội.

"So với trước đây, đời sống của hội viên đã có nhiều thay đổi. Khi chưa được tiếp cận nguồn vốn cũng như chưa tham gia lớp đào tạo nghề thì hội viên đa phần là loay hoay trong các mô hình nhỏ, bó gọn ở trong gia đình. Thậm chí, có những người không biết phải làm gì. Thế nhưng từ khi tham gia vào Chi hội người mù liên xã Hoài Đức, họ dần xóa bỏ tự ti, mặc cảm mà mạnh dạn vươn ra ngoài để kiếm sống. Nhờ vậy, cuộc sống đã ổn định hơn rất nhiều, tâm lý cũng tự tin hơn", chị Vương Thị Phương khẳng định.

Tạo điều kiện để các hội viên được tham gia các lớp đào tạo nghề phù hợp, hỗ trợ hội viên tiếp cận các chương trình hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế gia đình là những hoạt động ý nghĩa mà Chi hội người mù liên xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện nhằm giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống./.