Hôm nay (23/5), hơn 69 triệu cử tri trên cả nước thực hiện quyền bầu cử tại 84.767 khu vực bỏ phiếu toàn quốc. Từ thành thị tới nông thôn, cho đến những bản làng xa xôi, vùng biên giới, hải đảo,... ai nấy đều mang tâm trạng vui mừng, tâm huyết chọn ra những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hòa chung không khí tưng từng, phấn khởi trong ngày hội lớn của đất nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng để bỏ phiếu bầu. Tại đây, trả lời phỏng vấn trước đông đảo phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: “Tôi tin rằng với truyền thống đại đoàn kết dân tộc, với ý chí sắt đá và lòng yêu nước thiết tha của nhân dân ta, với tình cảm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mỗi công dân đã xác định được quyền và nghĩa vụ của mình, bà con ta sẽ đi bầu đông đủ, sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất”.

Trong không khí hân hoan của Ngày hội toàn dân đi bầu cử, đúng 7h sáng nay 23/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các cử tri khu vực bỏ phiếu 041, đơn vị bầu cử số 9 (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) đã bỏ những lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng tham gia bỏ phiếu tại đây có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi 69 triệu cử tri cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua đi bầu cử để chọn những người đức, tài, xây dựng đất nước từ các cấp HĐND đến Quốc hội. "Về vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do dân, vì dân đã được Hiến pháp quy định và chúng ta phải tập trung xây dựng một chiến lược quan trọng để thực hiện nhà nước pháp quyền ở nước ta. Chính vì vậy tới đây, Trung ương sẽ có Nghị quyết để triển khai vấn đề chiến lược này để mọi quyền lợi, quyền lực của chính quyền các cấp đều xuất phát từ nhân dân, phục vụ người dân"-Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Còn tại đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, sáng sớm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thực hiện trách nhiệm và quyền công dân của mình. Ngay sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, ông rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến sự vui mừng, phấn khởi của cử tri thành phố Cần Thơ nói riêng và cử tri Đồng bằng sông Cửu Long nói chung thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Điều này đã góp phần tạo nên Ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền do dân, vì dân và của của dân. “Ngày hôm nay chúng ta đã tổ chức được một ngày bầu cử, minh bạch, khách quan, công khai, công bằng, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, lựa chọn một cách tự do người đại biểu xứng đáng nhất vào các cơ quan quyền lực”. - Thủ tướng nhấn mạnh khi phát biểu với các cơ quan báo chí.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tham gia bầu cử tại khu vực bầu cử số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Ông chia sẻ, chứng kiến không khí khắp nơi rực rỡ cờ hoa, ông cảm thấy hôm nay thực sự là ngày hội của non sông. “Qua cuộc bầu cử này, chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và những tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẽ đưa đất nước ta tiếp tục đi tới các thắng lợi khác, đạt nhiều thành công hơn nữa”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng.

Tại khu vực biên giới, cử tri cũng đều có chung tâm trạng vui mừng, đi bỏ phiếu để chọn ra những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình.

Ngay từ sáng sớm, những cử tri thuộc đồn Biên phòng Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng thay nhau đi bỏ phiếu cùng với hơn 1.800 cử tri xã Ngọc Côn để vẫn đảm bảo nhiệm vụ phòng chống người xuất nhập cảnh trái phép trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng phức tạp.

Tại tỉnh Long An, trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19 và tình trạng xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp, các chiến sĩ biên phòng cũng vừa thay nhau thực hiện nhiệm vụ vừa thực hiện quyền công dân của mình.

Cách xa đất liền nhưng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cũng vừa hòa chung không khí “ngày hội non sông” vừa thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Ông Lương Xuân Giáp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trường Sa cho biết công tác bầu cử tại đây diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và sẵn sàng chiến đấu cao.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tá Ngô Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Đảo Trường Sa cho biết nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Càng vào dịp những ngày lễ khi có các sự kiện trọng đại của đất nước như cuộc bầu cử lần này thì việc duy trì và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu càng được đặt ở vị trí quan trọng hàng đầu với ưu tiên cao nhất. “Đơn vị đã tăng cường, quán triệt cho các cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần cảnh giác, sàng chiến đấu cao, xây dựng kế hoạch, duy trì lực lượng và phương tiện, luyện tập xử lý thành thạo các phương án, bảo đảm các phương án luôn luôn sẵn sàng, con người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng. Khi có lệnh chiến đấu là thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc cũng như bảo vệ thành công sự kiện chính trị lần này”-Trung tá Ngô Văn Hưng khẳng định.

Điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Tại một số địa phương, nhiều nơi phải cách ly, giãn cách xã hội. Dẫu vậy, công tác bầu cử vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Như tại Bắc Giang, bên cạnh yêu cầu đeo khẩu trang, các tổ bầu cử trang bị dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt cho cử tri, thực hiện bỏ phiếu giãn cách để bảo đảm quy định phòng dịch. Đối với những nơi thực hiện cách ly y tế, cách ly xã hội thì tiến hành bầu cử thông qua hòm phiếu phụ và tương tự như vậy với người, hộ gia đình cách ly tại nhà.

Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông tin, tới thời điểm này, báo cáo của 63 tỉnh, thành cho thấy việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang diễn ra theo đúng kế hoạch, chưa có bất kỳ vấn đề gì, việc tổ chức đảm bảo đúng pháp luật. Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu, như 23 đơn vị bầu cử ở Bạc Liêu, 10 đơn vị bầu cử ở Vĩnh Phúc. Đặc biệt một đơn vị bầu cử trong lực lượng công an ở Trà Vinh đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu từ 6h50 để quay trở lại với nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Với những nơi đang thực hiện cách ly y tế, ông Nguyễn Khắc Định cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia có 10 văn bản hướng dẫn chi tiết cho các địa phương nên mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi, tình hình bầu cử ở các khu vực cách ly rất tốt, kể cả những nơi diễn biến phức tạp như Bắc Giang và Bắc Ninh.