Sáng nay (16/12), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bước vào phiên làm việc thứ năm - phiên bế mạc. Đến dự có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Phát biểu tại Phiên bế mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng Bí thư thứ nhất, các đồng chí trong Ban bí thư, Ban thường vụ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới.

Phó Thủ tướng khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai, thực hiện toàn diện, thiết thực, hiệu quả nhiều nhiệm vụ được đề ra. Trong đó việc xây dựng ký kết và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Ban chấp hành trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong thời gian chống dịch Covid -19 các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu triệu thanh niên, nêu cao tinh thần tiên phong tương trợ thích ứng, tham gia hiệu quả vào quá trình phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Trung ương Đoàn có nhiều sáng kiến tổ chức nhiều chương trình đặc biệt như “Triệu túi an sinh”, những chuyến xe san sẻ yêu thương chở nhu yếu phẩm nông sản, những “Gian hàng 0 đồng”, những ATM gạo, ATM ôxy, triệu bữa cơm... và còn nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa khác.

Đánh giá cao vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng dể Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp công tác trong thời gian tới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng cần nhìn thẳng vào khiếm khuyết bất cập trong công tác phối hợp. Ví dụ, một số nội dung trong công tác phối hợp được quy định nhưng các bộ ngành khi triển khai còn thiếu cụ thể, đồng bộ, một số đề án tiến độ chậm. Đặc biệt, công tác phối hợp kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết liên tịch có được thực hiện nhưng chưa thật thường xuyên.

Khát vọng phải mãnh liệt hơn nữa

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý một số phương hướng cho Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Đề cập đến vấn đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều cần nhất là tinh thần khởi nghiệp, tinh thần quốc gia khởi nghiệp là khát vọng lập nghiệp cho mình và người thân, lan tỏa ra mỗi người Việt Nam để đất nước thực sự giàu mạnh. “Tinh thần khởi nghiệp phải được lan tỏa từ chính Đoàn thanh niên, từ thế hệ trẻ ra toàn xã hội. Điều này nói thì dễ nhưng không đơn giản”, Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định khát vọng lần này phải mãnh liệt hơn nữa. Lý do là đất nước chúng ta do nhiều hoàn cảnh, đặc biệt do chiến tranh kéo dài, nền kinh tế tàn phá, chưa nói đến các vấn đề xã hội. "Không nước nào bây giờ phải trích 30% thu ngân sách ra đi làm đường, công trình hạ tầng như chúng ta”.

Từ 1990 thu nhập của người Việt Nam dưới 100 đô la/người và tăng liên tục. Nhưng vì chúng ta xuất phát thấp, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thì tăng trưởng phải đạt tối thiểu 7%/năm.

Trong khi chúng ta mất 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, việc đạt các mục tiêu khó khăn. Để thực hiện được theo Phó Thủ tướng cần khát vọng mãnh liệt và bằng sự sáng tạo khác thường.

“Mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra vô cùng khó khăn nhưng không phải bất khả thi. Chúng ta chỉ có thể làm được với khát vọng mãnh liệt và cách làm sáng tạo không giống như cách cũ”.

Chuyển đổi số - Đoàn tàu sẽ qua nếu không lên kịp

Khẳng định chuyển đổi số là thời cơ mà chúng ta cần phải nắm bắt, “đoàn tàu sẽ qua nếu không lên tàu kịp”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Phó Thủ tướng cho rằng, chúng ta đã có những nỗ lực chuyển đổi số nhưng “chưa ăn thua”. “Xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vẫn xếp thứ tám mấy thế giới. Chúng ta phải làm thật sự và ai có thể đi đầu trong chuyển đổi số nếu không phải là thanh niên”.

Phó Thủ tướng khẳng định cần tạo ra phong trào xóa mù công nghệ trong toàn xã hội, giống như xóa mù chữ trong bình dân học vụ. “Những người thầy đầu tiên chắc chắn là từ các bạn trẻ”.

Mở cửa bước ra thế giới chứ không phải chỉ đề nước ngoài vào

Đề cập đến việc học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực hội nhập quốc tế của thanh thiếu niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định chúng ta mở cửa bước ra thế giới chứ không phải chỉ để nước ngoài vào. “Có người nói trí tuệ nhân tạo tới đây không cần học tiếng Anh nữa, tôi không phản đối nhưng dù sao ngôn ngữ trực tiếp vẫn giúp chúng ta hiểu nhau hơn”.

Ngoài học ngoại ngữ, theo Phó Thủ tướng, cần học nhiều và sâu ngôn dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chú trọng học hỏi văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu kiến thức kinh nghiệm cuộc sống hiện đại lành mạnh.

“Đừng quên chúng ta được bè bạn quốc tế trân trọng không chỉ vì chúng ta anh dũng trong các cuộc chiến, càng không phải vì chúng ta giàu có, phát triển mà chính vì chúng ta có nền văn hiến rực rỡ, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc”, Phó Thủ tướng nói.

Nói về vai trò tiên trong của thanh niên, Phó Thủ tướng lưu ý khía cạnh nhỏ với bạn trẻ “hãy tự đặt cho mình một nhiệm vụ mở đường trong một việc nào đó dù là nhỏ. Việc mở đường bao giờ cũng khó khăn nhưng nếu tất cả chúng ta đều là người cùng mở đường vì mục tiêu tốt đẹp thì đất nước chúng ta nhất định phát triển nhanh hơn bền vững hơn”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắn nhủ đoàn viên, thanh niên.

Tại phiên thứ năm Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ký kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027.

Quy chế phối hợp công tác gồm 11 điều, kèm theo Phụ lục Danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng./.