Thực tế là những phụ nữ đã ly hôn thường chịu nhiều tổn thương về tinh thần, thậm chí còn cả không ít lời dị nghị. do vậy việc tái hôn đôi khi trở nên vô cùng khó khăn.

Hiện nay, dù xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều, thế nhưng, trong khi việc đàn ông đi bước nữa được xem như là lẽ đương nhiên, được sự ủng hộ của hết thảy mọi người, thì với đàn bà lại không như vậy. Người mà phụ nữ hướng tới thường là những người cũng đã từng đổ vỡ như mình. Chính vì vậy, nếu ở lần thứ hai có bất cứ vấn đề gì, người phụ nữ sẽ khổ hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, theo nhà văn Hoàng Anh Tú, dường như ,phụ nữ khi tái hôn thường hạnh phúc hơn. Bởi họ đã có kinh nghiệm sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, họ biết nhìn nhận về người đàn ông hơn, và đặc biệt họ biết trân trọng hạnh phúc kế tiếp.

Cũng có không ít phụ nữ sau khi ly hôn cảm thấy sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới, cảm thấy không tự tin về bản thân hay thậm chí là do họ quá thiếu thốn tình cảm nên dễ bị đàn ông lợi dụng tình cảm. Chính vì vậy, họ sợ phải đi bước nữa.

Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, dù nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân là gì thì đó cũng là quá khứ. Chúng ta cần phải bước qua, cần phải nhìn về phía trước để thấy một tương lai hạnh phúc hơn.

"Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng có những mưu cầu về hạnh phúc, được quan tâm, sẻ chia. Và hạnh phúc thì không phân định bởi giới tính, càng không phân định rằng bạn chưa từng kết hôn hay bạn đã qua một lần đò. Bất kể đó là ai, bất kể trong hoàn cảnh nào thì phụ nữ là để yêu". Nhà văn Hoàng Anh Tú khẳng định.

Cùng nghe những chia sẻ thú vị của nhà văn Hoàng Anh Tú tại đây: