Giao lưu điển hình tiên tiến người tốt việc tốt là là sự kiện thường niên do Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức hàng năm để trao tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt nhằm biểu dương những nỗ lực cố gắng và ghi nhận những đóng góp, thành tích trong lĩnh vực mà phụ nữ đam mê, cống hiến.

Thấm nhuần tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Tiếp nối truyền thống “Ba đảm đang”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến công tác biểu dương các điển hình, mô hình tiêu biểu trong việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch/ 5 có - 3 sạch”; “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong năm 2022, đã có 759 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt ở các cấp.

Điển hình như chị Vũ Như Quỳnh là một nghệ nhân luôn trăn trở làm thế nào để gìn giữ và nâng tầm giá trị sản phẩm gốm Việt. Chia sẻ về ý tưởng đắp nổi hoa văn trên gốm sứ của chị đã được Hội LHPN Hà Nội vinh danh là ý tưởng sáng tạo năm 2020, chị cho biết: Bản thân tôi là người con của quê hương gốm Bát Tràng, tiếp xúc với gốm từ khi còn rất nhỏ nên tôi thấy phương thức sản xuất là cha truyền con nối là chưa đủ, cần phải làm khác, nghĩ khác, chuyển thể những sản phẩm theo lối hiện đại hơn, để những người trẻ cũng sẽ yêu thích gốm. Từ đó tôi sáng tạo ra dòng sản phẩm gốm đắp nổi 3D, hoa văn gốm được diễn giải sống động, phù hợp hơn với thị hiếu khách hàng nhưng vẫn mang đậm nét đẹp truyền thống.

Tại buổi Giao lưu biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022, 17 phụ Thủ đô trên các lĩnh vực: giáo dục, khoa học công nghệ, doanh nghiệp, y tế, lực lượng vũ trang… đã được tôn vinh. Theo bà Lê Quỳnh Trang, Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô, từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã biểu dương tôn vinh hơn 3.570 tập thể, gần 3.970 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, 65 gương giới thiệu là người tốt việc tốt thành phố; biểu dương gần 970 tập thể cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Nhiều mô hình cụ thể đã được các cấp Hội xây dựng và nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ sự phát triển toàn diện của phụ nữ; khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân tương ái, ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của cán bộ và hội viên phụ nữ Thủ đô.

Từ các phong trào thi đua, nhiều phụ nữ Thủ đô không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của mình, mà còn có những việc làm, hoạt động sáng tạo trong mọi lĩnh vực, có những đóng góp lớn cho cơ quan, đơn vị mình công tác và địa phương sinh sống. Những việc làm thiết thực của chị em đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

17 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022

1. Chị Lê Thị Thuỳ Dương, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

2. Bà Đinh Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty Secoin

3. Chị Nguyễn Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội

4. Chị Lê Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

5. Thiếu tá Đỗ Thị Vân Hà, Trưởng ban Công tác quần chúng - Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Thủ đô

6. Chị Vương Mỹ Hằng, Hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

7. Bà Lê Thanh Hiếu, Trưởng phòng Phòng quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

8. Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội

9. Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó chủ tịch, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương; Phó Chủ tịch HH doanh nghiệp KH&CN Việt Nam - Phó Chủ tịch Quỹ hỗ trợ sinh viên đại học Dược Hà Nội

10. Bà Đỗ Thị Thuý Nga, Nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất; Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thạch Thất, Hà Nội

11. Chị Tạ Oanh Oanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội

12. Chị Đỗ Thị Phúc, Chủ tịch Hội LHPN phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

13. Chị Trần Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

14. Bác sỹ CK II Lê Thị Lệ Quyên, Trưởng khoa Nội tổng hợp theo yêu cầu, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

15. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Lặt, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội

16. Chị Vũ Như Quỳnh, Giám đốc công ty TNHH An Vạn Lộc – Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân, nghệ nhân Bát Tràng, Hà Nội

17. Chị Ngô Thị Thanh, Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Chúc Đồng 2, xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội