Theo Hồ Thanh Hiếu, PV VOV đang tác nghiệp tại hiện trường, việc đưa 3 thi thể cuối cùng ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn do bị vùi lấp sâu. Dù thời tiết diễn biến xấu, nguy cơ sạt lở núi cao nhưng các lực lượng cứu nạn đã tranh thủ từng phút, từng giây, tìm kiếm đồng đội. Lực lượng cứu nạn phải dùng tay và các dụng cụ thủ công để đào bới. Hiện thi thể cán bộ, chiến sĩ được đưa về TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Vụ đất lở xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18/10 khi một quả núi gần doanh trại quân đội bị sạt lở đã san lấp các dãy nhà ở, nhà ăn, bếp và các khu vực lân cận. 22 người bị vùi lấp gồm 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ, thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đóng quân trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.