Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam vừa xác nhận với phóng viên VOV2, ngoài 53 người bị vùi lấp do sạt lở đất xảy ra đêm 28/10 ở 2 điểm xã Trà Leng và Trà Vân, huyện Nam Trà My, cơ quan chức năng vừa phát hiện thêm 3 người nữa cũng bị lùi lấp. Trong đó, 2 nạn nhân là cán bộ xung kích đang đi làm nhiệm vụ, gồm 1 Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã, một cán bộ dân vận của xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Trường hợp còn lại là người dân ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Như vậy, số trường hợp bị vùi lấp do hậu quả của cơn bão số 9 gây ra tại Quảng Nam hiện đã tăng lên 56 người. Dự báo con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng.

Ông Lê Tấn Minh cho biết, Hội Chữ thập đỏ đang tích cực tham gia vào công tác cứu trợ, cứu nạn người dân. Cùng với hoạt động thăm hỏi, động viên, Hội Chữ thập đỏ sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có người bị thiệt hại là 2.000.000 đồng. Cùng với đó, tổ chức này sẽ hỗ trợ 7 tấn gạo, 2.000 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho người dân khắc phục ban đầu.

Hiện nay, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai và đến 10h30 sáng nay (29/10) đã tìm thấy 16 thi thể.

VOV2 sẽ tiếp tục cập nhật