Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 vừa thành công tốt đẹp. Hơn 90 năm, kể từ khi thành lập đến nay, trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, Hội LHPNVN luôn góp mặt và có những đóng góp quan trọng. Đặc biệt trong công cuộc thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, Hội đã có nhiều đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước giúp các tầng lớp phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, trong từng lĩnh vực cụ thể vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập nên vị thế, vai trò của phụ nữ chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và đóng góp của phụ nữ trong thực tế đời sống chính trị, xã hội. Chính vì vậy, nâng cao quyền năng cho phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức Hội đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Bà Nguyễn Thị Minh Hương – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN cho rằng điều này không chỉ góp phần giảm sự bất bình đẳng giới mà còn mở ra cho phụ nữ những cơ hội phát triển trong cuộc sống. Ở nước ra, bình đẳng giới đã đạt được những kết quả rất tích cực, như là: Trong lĩnh vực chính trị, lần đầu tiên sau 45 năm chúng ta đạt tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội trên 30% hay trong lĩnh vực kinh tế, nhiều phụ nữ lọt vào các danh sách doanh nhân tiêu biểu cho quốc tế bình chọn.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục là vấn đề được Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên trong lĩnh vực chính trị và kinh tế, dù tỷ lệ phụ nữ làm lãnh đạo đã tăng nhưng hầu hết các vị trí chủ chốt vẫn do nam giới đảm nhận. Và việc trao quyền cho phụ nữ ở nông thông hiện nay vẫn còn hạn chế hơn so với khu vực thành thị. Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, điều này là bởi phụ nữ ở nông thôn thường gắn với nông nghiệp, đây là công việc không đem lại thu nhập cao, không đem lại thu nhập bằng tiền khiến họ không có tiếng nói quyết định. Tuy nhiên với sự phát triển của đất nước, với các chương trình nông thôn mới phụ nữ nông thôn ngày càng được tiếp cận với các dịch vụ xã hội, được học tập nâng cao trình độ, đây cũng là cơ hội để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ ở nông thôn.

Phải nói rằng xã hội hiện đại đã giúp đem lại sự bình đẳng cho phụ nữ, các tầng lớp phụ nữ cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được năng lực của mình. Tuy nhiên những cơ hội dành cho phụ nữ hiện nay chưa đáp ứng được hết nhu cầu, nguyện vọng của giới nữ. Bởi vì phụ nữ vẫn đang chịu ảnh hưởng của định kiến giới nên vẫn chưa thể hiện được hết tài năng của mình. Trong các lĩnh vực KHCN, Toán học, Kỹ thuật, lực lượng nữ vẫn ít hơn nam giới. Chính vậy trong thời đại công nghệ 4.0 này, nếu phụ nữ ít tham gia vào lĩnh vực này thì dần dần họ sẽ tụt lại phía sau. Chính vì vậy, để nâng cao năng lực cho phụ nữ, rất cần sự chủ động của người trong cuộc. Bà Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng phụ nữ phải vượt lên định kiến, tự tin vào chính mình để dấn thân hơn. Chính vì vậy, thời gian vừa qua Hội LHPNVN cũng phát động cuộc vận động “rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, trong đó tự tin là một yếu tố rất quan trọng. Để có được sự tự tin, mỗi người phụ nữ phải có kiến thức, kỹ năng, năng lực và khi đó có thể sẵn sàng đảm nhận mọi công việc.

Hiện nay, đã có không ít phụ nữ chủ động dành lấy những cơ hội để phát triển bản thân mình. Thế nhưng đi kèm với đó thì giới nữ cũng phải đối mặt với không ít rào cản, khi mà họ luôn phải gánh vai trò kép trên vai, “việc nước, việc nhà”. Chính vì vậy trong nhiệm kỳ 13, Hội LHPNVN tiếp tục có những đổi mới, định hướng trong các hoạt động để nâng cao năng lực cho hội viên trên mọi lĩnh vực, giúp các tầng lớp phụ nữ chủ động nắm bắt cơ hội phát triển cho bản thân. Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, các hoạt động của Hội đổi mới theo hướng lấy nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ làm mục tiêu để phấn đấu. Chính vì thế, cần tăng cường các hoạt động bảo vệ sự an toàn và môi trường phát triển cho phụ nữ và trẻ em gái. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tăng cường các hoạt động tạo nghề, vay vốn, khởi nghiệp để phụ nữ có thêm nhiều cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Phụ nữ ngày càng dành được sự tôn trọng của nam giới bằng chính vẻ đẹp và năng lực thực có của mình. Tự hào hơn khi người phụ nữ hiện đại ngày càng phát huy được vẻ đẹp của tri thức, của trí tuệ. Ở tất cả mọi lĩnh vực, giới nữ đều tham gia và có những đóng góp xứng đáng. Phụ nữ sẽ còn tiếp tục tỏa sáng hơn nữa khi họ được nhìn nhận đúng với năng lực vốn có của mình.