Mời nghe chương trình tại đây:
Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam bảo đảm. Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, trong đó bao gồm cả người khuyết tật và những người gặp khó khăn trong việc đi lại.
Theo luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư Hà Nội, pháp luật Việt Nam không chỉ ghi nhận quyền bầu cử của người khuyết tật mà còn có những cơ chế nhằm bảo đảm quyền này được thực hiện trên thực tế. Các địa phương có thể bố trí điểm bỏ phiếu thuận tiện, hỗ trợ cử tri khuyết tật trong quá trình bỏ phiếu hoặc sử dụng hòm phiếu phụ mang đến tận nơi đối với những cử tri không thể trực tiếp đến điểm bầu cử.
Trên thực tế, nhiều người khuyết tật vẫn luôn mong muốn được trực tiếp tham gia ngày hội bầu cử. Anh Bùi Minh Chiến, một người khuyết tật vận động tại Hà Nội cho biết, dù việc đi lại gặp khó khăn, anh vẫn cố gắng thu xếp để trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.
“Tôi bị khuyết tật ở chân nên việc đi lại khá khó khăn. Nhưng mỗi khi đến kỳ bầu cử, tôi vẫn muốn tự mình đi bỏ phiếu. Tôi nghĩ đó là quyền của mình và cũng muốn đóng góp tiếng nói của mình”, anh Chiến chia sẻ.
Cùng chung mong muốn đó, anh Hoàng Thế Huynh cho biết mỗi lần tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là niềm vui khi được hòa mình vào không khí chung của ngày hội toàn dân.
“Có những lần tôi phải nhờ người thân đưa đến điểm bầu cử. Dù hơi vất vả một chút nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp tham gia vì cảm thấy mình cũng là một phần của xã hội”, anh Huynh nói.
Nhằm bảo đảm quyền bầu cử cho các cử tri yếu thế, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các phương án hỗ trợ. Ông Phùng Văn Toản -Phó Trưởng phòng Văn hóa, UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết, địa phương đã chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ những cử tri không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.
Theo ông Toản, đối với các trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật hoặc cử tri gặp khó khăn trong việc đi lại, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.
Theo thống kê, hiện nay Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số. Phần lớn người khuyết tật sinh sống tại khu vực nông thôn và còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cũng như tham gia các hoạt động cộng đồng.
Bảo đảm quyền bầu cử cho người khuyết tật vì thế không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn thể hiện tinh thần dân chủ và nhân văn của xã hội, nơi mọi công dân đều được tôn trọng và có cơ hội cất lên tiếng nói của mình thông qua lá phiếu.
