Đến thời điểm này có thể nói, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là khẳng định của ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn Phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Số liệu cập nhật từ Hội đồng bầu cử quốc gia cho thấy, việc tổ chức bầu cử tại tất cả các địa phương diễn ra theo đúng kế hoạch, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn theo quy định về phòng chống dịch Covid-19 và không có sự cố bất ngờ nào xảy ra.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chỉ đạo các địa phương quán triệt tinh thần “không vì thành tích mà chạy theo tiến độ, lơ là phòng chống dịch Covid-19”. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cao để vượt qua mọi khó khăn, nhiều địa phương đã đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu cao từ rất sớm. Đến 17h hôm nay (23/5), tỷ lệ cử tri đi bầu cả nước đã đạt 95,65%, địa phương cao nhất là 99,92%, địa phương thấp nhất là cũng đạt tỷ lệ hơn 84%. Thậm chí, có những địa phương đã đạt tỷ lệ gần tuyệt đối, tỉnh Bạc Liêu với tỷ lệ 99,82 cũng là một ví dụ. Cá biệt, có những đơn vị bầu cử, ngay trong buổi sáng 23/5 đã có đến 100% cử tri đi bầu cử. Điển hình là một đơn vị bầu cử trong lực lượng công an ở Trà Vinh hoàn thành 100% cử tri đi bầu từ 6h50 để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Một kết quả nữa rất đáng ghi nhận, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp, song lần đầu tiên quân và dân trên đảo Trường Sa, huyện huyện Trường Sa, Khánh Hòa được bầu cử cùng ngày với cử tri cả nước.

Đây là cuộc bầu cử vô cùng đặc biệt, diễn ra khi đất nước ta đã trải qua hơn 75 năm giành được độc lập, 14 kỳ bầu cử Quốc hội, 35 năm đổi mới, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2021 và đang bước vào giai đoạn mới, triển khai phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới. Chúng ta cũng vừa tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp, đang triển khai thực hiện các nghị quyết, đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự là của dân, do dân và vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Với hơn 69 triệu lá phiếu của cử tri để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố, hơn 2 vạn đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, và hơn 24 vạn đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thì đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Đặc biệt hơn, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm nhất từ khi dịch bùng phát ở nước ta cho đến nay. Tại một số địa phương, nhiều nơi phải cách ly, giãn cách xã hội. Dẫu vậy, công tác bầu cử vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Tại toàn bộ các điểm bỏ phiếu, bên cạnh yêu cầu đeo khẩu trang, các tổ bầu cử đều trang bị dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt cho cử tri, thực hiện bỏ phiếu giãn cách… để bảo đảm quy định phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Cũng do dịch bệnh, cuộc bầu cử lần này còn xuất hiện hàng nghìn hòm phiếu phụ để đảm bảo toàn bộ công dân đều được thực hiện quyền bầu cử một cách thuận lợi nhất. Đó là tại những địa phương, cơ sở đang thực hiện cách ly y tế, cách ly xã hội, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến từng người, từng hộ gia đình đang bị cách ly.

Tương tự như vậy, ở nhiều bệnh viện - nơi đang thực hiện cách ly y tế, phong tỏa vì Covid-19, để phục vụ cử tri là bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại bệnh viện, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động trong bệnh viện đã tiến hành bỏ phiếu từ rất sớm. Tuy bỏ phiếu trong điều kiện, hoàn cảnh rất đặc biệt, nhưng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động bệnh viện vẫn đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ thông tin về từng người ứng cử để lựa chọn người ứng cử xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Hòm phiếu phụ đã được đưa tới tận phòng cách ly, từng giường bệnh để bệnh nhân nhiễm Sars-Cov2 được thực hiện quyền công dân theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật. Những hình ảnh đặc biệt ấy chắc chắn sẽ không thể phai mờ trong tâm trí bất cứ ai vừa được trải qua cuộc bầu cử lịch sử.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tình cảm trân trọng tới các y bác sĩ, lực lượng vũ trang, biên phòng, dân phòng, các nhân viên tình nguyện đang trong các vùng dịch, các khu cách ly, cán bộ thôn, tổ dân phố không quản ngại ngày đêm vừa thực hiện kiểm soát, truy vết dịch bệnh, vừa phục vụ công tác bầu cử, góp phần to lớn cho thành công của ngày hội lớn của dân tộc.

Cũng qua cuộc bầu cử lần thứ 15 này, chúng ta càng thấy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trước khó khăn, thách thức. Thêm một lần nữa cho thấy, sức mạnh ấy dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.