Khu vực sạt lở vùi lấp 13 người xảy ra tại xã Phước Lộc, cách trung tâm huyện Phước Sơn khoảng 50 km. Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai huyện Phước Sơn cho biết, các lực lượng chức năng hiện vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường.

Trong số 13 người bị vùi lấp và mất tích, đến hơn 15h00 chiều nay (29/10), lực lượng tại chỗ với các biện pháp thủ công mới chỉ tìm được 3 nạn nhân. “Huyện đang có hai đội đi tiền trạm vào khu vực sạt lở, tuy nhiên việc đi lại vô cùng khó khăn. Sớm nhất, tối nay một đội mới có thể vào đến khu vực sạt lở ở xã Phước Lộc”, ông Thanh chia sẻ.

Ông Thanh cũng cho biết, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai của huyện quán triệt rất kỹ, sẽ làm hết sức mình để cứu hộ, cứu nạn, tuy nhiên sẽ phải đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho lực lượng cứu hộ.

Như vậy đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 5 vụ sạt lở núi, nhiều người bị vùi lấp và mất tích. Tỉnh Quảng Nam cùng Quân khu 5 đang tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện trường các vụ lở núi gặp rất nhiều khó khăn.