Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 18h00 ngày 29/10, bão số 9 đã làm 20 người chết, 42 người mất tích, 51 người bị thương, 227 ngôi nhà bị sập và hơn 88.500 ngồi nhà bị tốc mái hư hỏng, 3 cây cầu bị cuốn trôi và 13 tàu cá bị chìm.

Đặc biệt, Bão số 9 đi qua khiến cho một số đã nơi xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất, trong đó có vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam khiến cho nhiều người bị vùi lấp và mất tích.

Đến 15h00 chiều 29/10, tại điểm sạt lở núi ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, nơi có 11 hộ dân với 53 nhân khẩu bị vùi lấp, lực lượng chức năng đã tìm được 33 người còn sống và thi thể 6 nạn nhân, trong đó có ông Lê Hoàng Việt, bí thư Đảng ủy xã Trà Leng. Hiện, 14 người vẫn còn đang mất tích.

Còn tại điểm sạt lở khác ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, khiến 11 người bị vùi lấp, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng tại chỗ và người dân đã tìm thấy 5 thi thể, 6 người khác vẫn đang mất tích. Trước đó, cũng tại xã Phước Lộc, trên đường đi giúp dân chống bão, một nhóm cán bộ xã bất ngờ bị sạt lở núi, 2 người bị vùi lấp, mất tích là anh Hồ Văn Độ, Phó Bí thư đoàn xã Phước Lộc và anh Hồ Văn Sợ, cán bộ dân vận xã.

Do đường sá bị sạt lở nghiêm trọng, nước sông suối lớn và chảy xiết, các lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đến tối muộn 29/10 vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở tại xã Phước Lộc.