Dự án Green Fair của tổ chức Keep It Betautiful Viet Nam ( KIBV) khởi động từ tháng 3 - tháng 9 năm nay. Đây là cơ hội thử thách các bạn trẻ sống xanh và bảo vệ môi trường trong 7 ngày. Ngoài chiến dịch “7 ngày sống xanh”, dự án Green Fair còn có rất nhiều các hoạt động bảo vệ môi trường khác như lựa chọn Đại sứ môi trường, Đại sứ truyền thông, tổ chức trưng bày sản phẩm xanh...

Vương Thị Hoàng Giang, học sinh lớp 11 trường PTTH chuyên Bắc Ninh là một trong số những bạn trẻ tham gia chiến dịch “7 ngày sống xanh” do Green Fair thực hiện. Giang chọn 7 ngày sống xanh của em vào những ngày nghỉ dịch giúp cho cuộc sống không hề buồn chán mà ngược lại đã mang đến cho em những trải nghiệm thú vị.

Còn với Đỗ Minh Ngọc- sinh viên năm thứ hai Đại học Ngoại thương biết đến dự án Green Fair qua những thông tin đăng trên mạng xã hội Facebook. Vốn là người quan tâm đến môi trường, Ngọc thường xem nhiều postcard và các video clip về biến đổi khí hậu, băng tan hay những vụ cháy rừng. Ngọc không ngừng suy nghĩ về tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng khi con người đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ thiên nhiên như lũ lụt ở Quảng Trị, Quảng Bình hay là các khu vực sông hồ đang ngày càng bị ô nhiễm trong khi thời tiết ngày càng nóng bức, khắc nghiệt hơn. Do đó Ngọc cũng hiểu được lợi ích nếu mỗi cá nhân sống có ý thức với môi trường xung quanh. Từ suy nghĩ đến hành động, Ngọc đã nhanh chóng đăng kí tham gia dự án Green Fair và em dần làm quen với cụm từ “ sống xanh”. Tuy nhiên, ban đầu, Ngọc cũng khá e dè khi chưa biết thực hiện từ đâu để có được lối sống xanh bảo vệ môi trường.

7 ngày sống xanh của Ngọc bắt đầu thật nhẹ nhàng và toàn là những việc hàng ngày. Thử thách đầu tiên, Ngọc chọn cách làm một clip về chiến dịch giảm rác thải nhựa mà hot girl người mẫu ảnh Châu Bùi tham gia mang tên No Thanks. Ngày thứ 2 tham gia sống xanh, Ngọc dọn dẹp bàn học của mình gọn gàng. Ngọc vẫn có thói quen tập thể dục và ăn uống lành mạnh, tuy nhiên nhờ có chiến dịch thử thách 7 ngày mà mỗi bữa Ngọc chỉ nấu vừa đủ để không bỏ đi thức ăn thừa. Và cứ thế em dễ dàng vượt qua 7 ngày thử thách để sống xanh bảo vệ môi trường.

Thực hiện sống xanh để học thêm cho bản thân những kiến thức bổ ích bảo vệ môi trường- là cảm nhận của Thanh Chúc- học sinh lớp 11 trường THPT Đống Đa, Hà Nội. Cô gái 17 tuổi nhận thức về môi trường là những hành động nhỏ mà em thực hiện hàng ngày, giảm lượng rác thải, tiết kiệm nước, hạn chế những món đồ khó phân hủy, tái chế đồ nhựa. Để làm được điều đó, hàng ngày Thanh Chúc dậy sớm tập thể dục để có tinh thần sảng khoái cho ngày mới. Còn ở nhà, mỗi khi sử dụng các sản phẩm đóng chai như sữa chua hay sữa bò, Thanh Chúc đều tận dụng triệt để trồng những chiếc cây nhỏ xinh hoặc dùng các vỏ chai sữa lớn để làm giá đỗ. Có thể nói, chỉ cần thay đổi thói quen hàng ngày, Thanh Chúc đã biết cách hạn chế rác thải nhựa và sống thân thiện hơn với môi trường.

Với những việc làm góp sức vào dự án Green Fair, Thanh Chúc muốn lan tỏa lối sống xanh bảo vệ môi trường. Theo em, qua dự án này, bản thân em đã tự nhìn lại lối sống, thói quen sinh hoạt hàng ngày đã tốt cho sức khỏe nói riêng và môi trường nói chung hay chưa? Thanh Chúc bày tỏ: “ Em muốn lan tỏa và tuyên truyền những thói quen tốt, những cách bảo vệ môi trường hiệu quả nhưng khó khăn chính từ trong suy nghĩ và trong thâm tâm. Mỗi người phải tự ý thức được vấn đề môi trường quan trọng như thế nào thì mới có thể thay đổi thói quen tốt hơn”

Thanh Chúc, Hoàng Giang và Minh Ngọc chính là những bạn trẻ được trang bị đầy đủ những kiến thức để bảo vệ môi trường thông qua những hành động cụ thể. Chắc rằng từ những cá nhân tốt như thế, ý thức bảo vệ môi trường sẽ được nhân ra cộng đồng nhiều hơn.