Như vậy là sau 55 ngày không có ca mắc covid -19 trong cộng đồng, ngày 27/1 nước ta đã ghi nhận 2 ca mắc mới tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Liên tiếp những ngày sau đó số ca dương tính với Sars CoV-2 và số người phải cách ly không ngừng tăng lên. Dù đã trải qua những tháng ngày căng mình chống dịch và đã trở thành một hiện tượng chống dịch thành công trên thế giới, tuy nhiên, với sự bùng phát trở lại của dịch trong cộng đồng trong khi Tết cổ truyền - ngày mong đợi nhất trong năm cận kề khiến không ít người dân lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã có và cùng với sự quyết tâm đồng lòng, liệu chúng ta sẽ nhanh chóng dập được dịch bệnh để người dân được đón một cái Tết trọn vẹn và để làm được điều đó mỗi người trong chúng ta cần thể hiện trách nhiệm như thế nào trong phòng chống dịch?

Cùng nghe nhà báo Phùng Huy Thịnh bàn luận nội dung này: