Nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội triển khai Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” đến hết thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Là một trong những người khởi xướng Chương trình, chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia mong muốn lan toả yêu thương và kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng, xã hội cùng hành động, chia sẻ tấm lòng nhân ái, mở lòng ra với các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ những người dân bị tác động bởi dịch bệnh. Mỗi người chỉ cần cố gắng một chút, cùng cố gắng vượt qua đại dịch Covid-19 với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Anh Nguyễn Đức Tiến - Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội cho biết, hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần “Hà Nội nghĩa tình”, mọi người cùng chung tay ủng hộ, góp sức vào nỗ lực chung của hệ thống chính trị nhằm sớm chiến thắng dịch bệnh. “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” là hoạt động thể hiện tính kịp thời nhằm giúp những người nghèo vơi bớt những khó khăn trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội”- anh Tiến khẳng định.

Hà Nội vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội. Rất nhiều người nghèo, người lao động tự do, công nhân bị mất việc làm, bệnh nhân...gặp vô vàn khó khăn. Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” đã mang đến những bữa cơm ấm lòng, giúp họ vơi đi những vẫn vả, lo toan mùa dịch.

Ở tuổi 70 sống đơn chiếc một mình, nhờ bữa cơm nghĩa tình mà bữa ăn của bà Phan Thị Giang đủ chất hơn, sức khỏe cũng đảm bảo hơn. “Dịch covid-19 ảnh hưởng tới đời sống mọi người, cả tôi cũng vậy, trước tôi hay được người ta cho mì gói, bánh mì ăn qua ngày. Từ đợt giãn cách thấy phát cơm nghĩa tình ở ngay đường Lê Quý Đôn hôm nào tôi cũng ra được phát 1 hộp cơm rất đầy đặn” – bà Giang cảm động nói.

Hơn lúc nào hết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc lại được phát huy đầy ý nghĩa và nhân văn khi cả hệ thống chính trị cùng nhân dân chung tay chống dịch Covid-19. Và “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” chính là cách chúng ta thể hiện sự yêu thương, san sẻ, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn.

Tham gia hỗ trợ chuẩn bị các suất ăn là Bếp Quân - Nhà hàng Old Hà Nội của Chủ tịch Hiệp hội Bếp Việt Nam - anh Nguyễn Thường Quân hỗ trợ nấu 400 suất/ngày, bếp ăn Hiệp Yến của nhóm cô giáo Thu Hương hỗ trợ nấu 200 suất/ngày. Anh Nguyễn Thường Quân – Chủ Nhà hàng Old Hà Nội cho biết:“Khâu sơ chế rau củ quả chúng tôi làm mất khá nhiều thời gian, lực lượng nhân công cũng hạn chế vì giãn cách nhiều người đã về quê trước đó. Để huy động nhân viên tới nấu ăn cũng khó khăn. May mắn là huy động được 78 bạn vào bếp. Dẫu có nhiều khó khăn nhưng tất cả mọi người cùng đoàn kết, chia sẻ với nhau và chung tay làm, hy vọng lan tỏa tới cộng đồng những điều tốt đẹp trong mùa dịch này”.

Trong những ngày đầu tiên, tình nguyện viên tham gia Chương trình đã phát trung bình mỗi ngày 500-600 suất ăn tại các khu vực như Phúc La, Vĩnh Hưng, cầu Long Biên, Chương Dương, Phúc Tân, Tân Triều... Bữa cơm không chỉ được nấu nhiều món, đảm bảo dinh dưỡng lại trình bày đẹp mắt, ngon miệng khiến những người nghèo như bà Lê Thúy Liễu cảm thấy rất vui.

Tới nay chương trình đã trao hàng vạn suất ăn cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân quyên góp, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam tổng hợp số lượng nhu cầu nhận hỗ trợ, phân bổ và điều phối vận chuyển các suất ăn.

Tham gia Chương trình, nhiều người nổi tiếng gồm nghệ sỹ Trà My, MC Thảo Vân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thuỳ Linh đã sẵn sàng tham gia tình nguyện đi phát cơm cho những người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngay khi biết tin Chương trình, Hoa hậu Dân tộc Việt Nam 2013 Nguyễn Ngọc Anh đã gửi ủng hộ Chương trình 140 triệu đồng và nhiều cá nhân, nhà hảo tâm cũng quan tâm, ủng hộ kinh phí, thực phẩm cho Chương trình.

Cùng với đó, các bạn đoàn viên thanh niên Hà Nội hàng ngày trao cơm ở 8 điểm khác nhau trên địa bàn thành phố. Là Bí thư đoàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, chị Dương Thị Quỳnh Nga phụ trách công tác đóng gói, trao tặng cho người dân tại 3 điểm phong tỏa trên địa bàn chia sẻ: “Các bạn đoàn viên thanh niên của phường nhận các hộp cơm nghĩa tình rồi thông qua các Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận lấy danh sách những cá nhân, gia đình thực sự gặp khó khăn trong giãn cách. Các hộp cơm được đưa tới tận tay người dân mà vẫn đảm bảo giãn cách, không tụ tập, tiếp xúc gần”.

Các tình nguyện viên tham gia Chương trình đều thực hiện nghiêm túc quy định 5K và các biện pháp phòng tránh Covid-19.

Kể từ tháng 4 năm ngoái đến nay, Chương trình “Triệu bữa cơm” do TW Đoàn, TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị, tổ chức đã trao tặng gần một triệu bữa cơm với trị giá gần 15 tỷ đồng đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hoạt động này có ý nghĩa rất lớn, giúp chia sẻ với người dân trong khoảng thời gian khó khăn này.

Dù đại dịch còn diễn biến phức tạp nhưng“Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” và biết bao sự hỗ trợ, sẻ chia, giúp đỡ ngày một nhiều lên trong cộng đồng, góp phần lan tỏa sự đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh./.