11 giờ trưa nay (30/3), thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, quê quán tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong lịch sử Việt Nam, bà Kim Ngân là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên.

Bà Kim Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng từ khoá 9 đến 12; Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa 11, 12; Bí thư T.Ư Đảng khóa 11. Bà được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần đầu vào năm 2001, khi 47 tuổi; vào Ban Bí thư, Bộ Chính trị lần đầu năm 2011, khi 57 tuổi. Bà vào đảng Cộng sản Việt Nam năm 1981, là đại biểu Quốc hội từ khóa 12 đến khóa 14. Với trình độ chuyên môn là cử nhân chuyên ngành tài chính - ngân sách nhà nước, thạc sĩ kinh tế, bà Kim Ngân được tín nhiệm, bầu chọn giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Năm 2011, bà được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội. Ngày 31.3.2016, bà được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá 14. Trên các cương vị, bà Ngân nhận được nhiều lời khen ngợi.

Theo chương trình làm việc, chiều nay (30/3) Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.