Suốt đêm qua và rạng sáng nay 20/7, công tác cứu hộ cứu nạn được triển khai khẩn trương và quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều lực lượng gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Vùng 1 Hải quân...các đội thợ lặn chuyên nghiệp và nhiều phương tiện cứu hộ hiện đại. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng có mặt xuyên đêm tại hiện trường để chỉ đạo công các cứu hộ.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu mở rộng không gian, tăng cường lực lượng để hoàn thành việc tìm kiếm trước khi bão số 3 đổ bộ: “Các lực lượng của công an, quân đội đã vào cuộc, phía Trung ương cũng đã tăng cường. Mục đích tìm kiếm cứu hộ người bị nạn và tìm kiếm người mất tích càng sớm càng tốt nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn”.

Đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo thành lập 25 mũi tìm kiếm gồm các phòng nghiệp vụ và lực lượng liên quan, tiến hành tuần tra trục vớt trên vùng biển rộng. Lực lượng chức năng cũng đã vận động ngư dân địa phương phối hợp tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Song song với công tác cứu hộ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức khám nghiệm và tiến hành các bước điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời bảo vệ tài sản cho các nạn nhân. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 36 thi thể nạn nhân, trong đó 18 người chưa xác định được danh tính. Trước đó, 10 người may mắn được cứu sống và hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế.
Bước đầu, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và 8 triệu đồng cho mỗi người bị thương; bố trí chỗ nghỉ và hỗ trợ toàn bộ chi phí lưu trú cho thân nhân những người bị nạn./.
Bùi Tiến Cường/VOV Đông Bắc