Sáng 12/06, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 diễn ra với 2 môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội, tổng số có 93.363 thí sinh đăng ký dự thi tại 184 điểm thi và 3.988 phòng thi.

Trong buổi thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ có 269 thí sinh vắng thi. Trong đó, số thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là 38 (01 Thí sinh thuộc diện F0, 20 TS diện F1, 07 thí sinh thuộc diện F2 và 10 thí sinh thuộc diện ở khu vực phong tỏa.

Có 17 cán bộ giáo viên coi thi vắng mặt với lý do ốm hoặc bị cách ly. Các điểm thi đã nhanh chóng điều động cán bộ coi thi dự phòng.

Cũng theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, có 02 thí sinh vi phạm quy chế thi do sử dụng điện thoại di động trong quá trình làm bài.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV2, sáng sớm hôm nay, trước khi diễn ra 2 môn thi đầu tiên, Hà Nội đã đổ trận mưa khá lớn ít nhiều ảnh hưởng đến việc di chuyển của học sinh, phụ huynh từ nhà đến điểm thi. Tuy nhiên, thời tiết mát mẻ cũng phần nào giúp cho thí sinh được thoải mái trong điều kiện không được bật điều hòa trong phòng thi.

Tất cả các địa điểm thi đều được siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19, thí sinh đảm bảo giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, phụ huynh không được tụ tập, chờ đợi con trước cổng trường...

Đặc biệt, tại huyện Đông Anh, toàn huyện hiện có 1 thí sinh diện F0, 6 thí sinh F1, 1 thí sinh F2 và 2 thí sinh đang trong khu bị phong tỏa, cách ly.

Các trường hợp thí sinh này đã được Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh huyện áp dụng các phương án theo quy định của TP. Huyện đã bố trí hơn 300 tình nguyện viên làm công tác phân luồng, nhắc nhở giãn cách tại 10 điểm thi của huyện.