10 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc tế năm 2020 đã được Giám đốc Đại học Quốc gia tặng bằng khen. 23 giáo viên chủ nhiệm và giáo viên trực tiếp giảng dạy, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cũng được vinh danh và khen thưởng.

Đội tuyển Toán học của nhà trường có 3 học sinh (trên tổng số 6 học sinh Việt Nam) tham gia thi Olympic Toán học quốc tế. Em Ngô Quý Đăng học sinh lớp 10 Toán và em Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 11 Toán đạt huy chương Vàng. Em Đinh Vũ Tùng Lâm, học sinh lớp 11A1 nhận Bằng khen.

Đội tuyển Tin học có 3 học sinh/4 học sinh của Việt Nam tham dự thi Olympic Tin học quốc tế. Em Bùi Hồng Đức, học sinh lớp 12 Tin lần thứ hai giành huy chương Vàng. Bùi Hồng Đức cũng giành huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương. Em Vũ Hoàng Kiên, lớp 12 Toán và em Nguyễn Quang Huy, lớp 11 Tin giành huy chương Bạc ở cả kỳ thi Olympic Tin học quốc tế và Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra còn có em Nguyễn Đình Phúc lớp 11 Tin giành huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương.

Đội tuyển Hóa học có em Nguyễn Hoàng Dương lớp 11 Hóa (1 trong 4 học sinh Việt Nam) đạt huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế.

Đội tuyển Sinh học có em Đồng Ngọc Hà lớp 12 Lý đạt huy chương Bạc và em Hà Vũ Huyền Linh giành huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế. Em Trần Thành Long lớp 11 Lý giành huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu.

Năm 2020, cả nước có 18 học sinh tham gia thi Olympic quốc tế thì Trường THPT chuyên KHTN có 9 học sinh và giành 4 huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen (cả nước đạt 8 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, 2 Bằng khen).

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Những thành tích của học sinh Trường THPT Chuyên KHTN trong năm học 2019-2020 là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ của các em học sinh và cả các thầy cô. Giáo viên là đội ngũ quyết định để tạo nên chất lượng và uy tín của Nhà trường. Rất mong các thầy cô tiếp tục đóng vai trò “truyền lửa” cho các em. Và rất mong quý vị phụ huynh tiếp tục tin tưởng và ủng hộ Nhà trường”.