"Hợp tác với Doanh nghiệp là một trong những bước đi đúng của Trường Đại học Thủy Lợi "- Đó là nhận định của ông Đỗ Văn Giang - Phó Vụ trưởng Vụ đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thủy lợi và Công ty Thương mại KCL Hàn Quốc diễn ra vào sáng 28 tháng 12 năm 2022.

Tham dự buổi Lễ ký kết có GS Jang Hyeon Jin– Viện hợp tác quan hệ quốc tế, Trường Đại học Jeonju Hàn Quốc; Ông Đỗ Văn Giang – Phó Vụ trưởng Vụ đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bà Cao Thị Thanh Thủy - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bà Dương Ngọc Bích - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội. Về phía đối tác - công ty KCL Hàn Quốc có: Ông Kim Sang Won, Giám đốc công ty Thương mại KCL Hàn Quốc; Bà Phạm Thị Thu Thanh, Giám đốc Trung Tâm ngoại ngữ KCL tại Việt Nam; Ông Bùi Sĩ Chí, Giám đốc Marketing KCL tại Việt Nam. Về phía Trường Đại học Thủy lợi có: GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng; GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện các Phòng, Khoa trong trường.

Trường Đại học Thủy lợi và Công ty Thương mại KCL Hàn Quốc đặt mối quan hệ hợp tác từ năm 2019. Sau nhiều các hoạt động hợp tác hiệu quả, đến nay 2 bên thống nhất tổ chức lễ ký kết hợp tác. Các lĩnh vực hợp tác 2 bên thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giới thiệu việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ cũng như tìm việc làm phù hợp của sinh viên Đại học Thủy lợi, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Cụ thể, hai bên cam kết thúc đẩy và triển khai các hoạt động :

- Tổ chức đào tạo và quản lý chương trình đào tạo tiếng Hàn cho sinh viên chương trình 2 + 2 giữa trường Đại học Thủy lợi và trường Đại học Hàn Quốc do phía KCL kết nối và giới thiệu;

- Quản lý sinh viên, tiếp nhận hồ sơ nhập học tại phía trường Đại học Hàn Quốc theo chương trình 2+2 và chương trình trao đổi sinh viên giữa trường Đại học Thuỷ lợi và các trường Đại học Hàn Quốc;

- Kết nối và tìm kiếm cơ hội du học tại Hàn Quốc cho những sinh viên Đại học Thủy lợi có nguyện vọng và đạt yêu cầu về ngoại ngữ tiếng Hàn.

- Giới thiệu việc làm phù hợp cho sinh viên Đại học Thủy lợi sau tốt nghiệp làm việc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam hoặc tại Hàn Quốc.

- Liên kết mở Trung tâm đào tạo tiếng Hàn Quốc tại Đại học Thủy lợi

GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi khẳng định: Với gần 65 năm truyền thống xây dựng, Trường đang khẳng định vị thế là một trong những đại học đầu ngành trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế và quản lý. Việc hợp tác với các doanh nghiệp được xem là chiến lược quan trọng và được triển khai thành công trong nhiều năm qua góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và mở thêm cánh cửa cơ hội việc làm cho sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp.

Nhiều năm qua, Trường Đại học Thủy lợi đã có nhiều kết nối với các doanh nghiệp, trường đại học tại Nhật Bản, Hàn Quốc thông qua các chương trình trao đổi học thuật, chương trình đào tạo 2+2....Hợp tác với công ty KCL, Giáo sư hy vọng đây sẽ là cầu nối vững chắc trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi sinh viên; tạo cơ hội để giảng viên, sinh viên sang các trường đại học, doanh nghiệp tại Hàn Quốc để tiếp cận với môi trường làm việc tiên tiến, hiện đại; nâng cao tác phong và kỹ năng làm việc.

Tại buổi lễ, ông Kim Sang Won, Giám đốc công ty Thương mại KCL Hàn Quốc khẳng định: Để gắn kết và đi đến thành công trong các chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Thủy lợi với các trường đại học, doanh nghiệp Hàn Quốc; công ty KCL sẽ nỗ lực liên kết trong các bên để đi đến sự hợp tác hiệu quả và thực chất nhất. Ông Kim cũng cho biết thêm, hiện công ty đã có chức năng đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam; do đó, đơn vị mong muốn có thể cùng với Nhà trường thành lập Trung tâm Đào tạo tiếng Hàn và đào tạo thêm các chương trình cấp chứng chỉ có liên quan.

Chia sẻ tại lễ ký kết hợp tác, ông Đỗ Văn Giang - Phó Vụ trưởng Vụ đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, hợp tác doanh nghiệp là một trong những bước đi đúng hướng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Trường Đại học Thủy lợi trong vận dụng quy định của Đảng và Nhà nước về liên kết hợp tác quốc tế. Ông Giang cũng chia sẻ quan điểm, rằng Nhà trường cần có những lộ trình hợp tác nối dài với các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam cũng như Hàn Quốc, đặc biệt là kết nối hợp tác với các trường Đại học ở Hàn Quốc để đào tạo các bậc học Đại học và sau Đại học .