Nguyễn Thị Hằng là cựu học sinh trường Đô Lương 4, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vừa trải qua kỳ thi THPT và xét tuyển đại học 2021. Nữ sinh đăng ký vào ngành Giáo dục Tiểu học, Đại học Vinh. Sau khi cộng cả điểm ưu tiên, em được 27 điểm (điểm chuẩn 26).

Thời điểm thí sinh nhập học, Nghệ An đang trải qua đợt dịch Covid-19 bùng phát do đó các em được yêu cầu làm thủ tục online, thời hạn đến hết 20/9.

Hằng kể, sau khi hoàn thành các bước, đến thao tác nộp lệ phí nhập học thì hệ thống thông báo chọn hình thức "chuyển khoản hoặc tại quầy giao dịch". Do không thạo và không có thẻ ATM nên em chọn "tại quầy giao dịch". Sau đó em tiếp tục chọn vào ô nhập học online và không nhận được thông báo gì. Hằng nghĩ mình đã nhập học thành công, hôm sau chỉ cần nộp tiền nữa là xong.

Ngày 23/9, nữ sinh tới Đại học Vinh để làm thủ tục nộp tiền thì ngỡ ngàng khi biết hệ thống nhập học đã khóa, trường đã chốt danh sách tân sinh viên, tên của Hằng bị xóa.

Nữ sinh cho rằng, sai sót là do bản thân em đã không hiểu mình có thể ra bưu điện, nộp tại các quầy giao dịch địa phương cho đúng hạn. Song em "rất tha thiết được nhà trường xem xét trao cơ hội".

Nhiều ngày qua, ông Nguyễn Thọ Niên - bố Hằng "gõ cửa" tới nhiều nơi như Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh Nghệ An...

"Gia đình làm nông hiểu biết ít, chỉ mong các cơ quan xem xét thấu đáo để cháu có cơ hội tới trường", bố của nữ sinh nói.

Chiều 3/11, ông Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Đại học Vinh cho biết, trường đã thực hiện đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh. Trường hợp nữ sinh Nguyễn Thị Hằng là lỗi của cá nhân đã không thực hiện đúng thao tác nhập học online như quy định.

"Nếu không nhập học được như thời hạn quy định thì thí sinh hoặc người nhà phải gọi vào đường dây nóng của trường để trình bày. Lúc đó bộ phận chuyên môn sẽ hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên, trường không nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ nào từ em Hằng", ông Bằng nói.

Việc thí sinh Nguyễn Thị Hằng bị từ chối nhập học đã được một số báo phản ánh. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng lỗi thuộc về thí sinh Hằng, em nên tuân thủ quy chế của trường, có tìm kiếm cơ hội học tập ở trường đại học khác hoặc chờ đợi năm sau, thì có nhiều ý kiến đề nghị Trường Đại học Vinh linh động, tạo điều kiện cho thí sinh Hằng được nhập học theo nguyện vọng.

Đi tìm hiểu sự thật để xem là lỗi có phải thuộc Đại học Vinh hay không?

Là một cựu học sinh, giáo viên của trường Đại học Vinh, TS Lê Thống Nhất khá bất ngờ với thông tin trên báo chí và đã liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo trường Đại học Vinh để tìm hiểu.

Được biết UBND tỉnh Nghệ An và Ban tuyển sinh, Bộ GD&ĐT sau khi nhận được đơn từ ông Nguyễn Thọ Niên (bố của em Nguyễn Thị Hằng) đã đề nghị lãnh đạo trường Đại học Vinh xem xét, báo cáo về sự việc này.

Lãnh đạo trường Đại học Vinh cho biết:“Việc nhập học trực tuyến áp dụng phổ biến cho tất cả các tân sinh viên trên phạm vi cả nước do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra, rà soát và kết quả của buổi đối thoại giữa nhà trường và ông Nguyễn Thọ Niên, nguyên nhân được xác định do thí sinh Nguyễn Thị Hằng chưa hoàn thành quy trình nhập học online đúng thời gian quy định. Thí sinh cũng không gửi bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT về Trường để cập nhật vào hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là quy định bắt buộc nhằm tránh hiện tượng sinh viên cùng lúc nhập học vào nhiều trường. Như vậy thí sinh đã không tuân thủ quy định tuyển sinh và nhà trường từ chối nhập học cho thí sinh.”

Thông tư 16/2021/TT - BGDĐT ngày 01/6/2021 sửa đổi Thông tư 09/2020/TT - BGDĐT ngày 07/05/2020 về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học tại mục 9 Điều 1 ghi rõ:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 13 như sau: "c) Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học thông qua việc chỉ nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh) vào cơ sở đào tạo theo quy định của Quy chế này, trong thời hạn do cơ sở đào tạo quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được hiểu là từ chối nhập học và cơ sở đào tạo được xét tuyển thí sinh khác; thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác."

Như vậy, thí sinh Nguyễn Thị Hằng “không xác nhận nhập học được hiểu là từ chối nhập học và cơ sở đào tạo được xét tuyển thí sinh khác”.

Quyết định của trường Đại học Vinh về trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Hằng là hoàn toàn đúng quy chế chứ không phải vì lý do không hiểu việc nộp tiền lệ phí nhập học. Rất tiếc, lý do quan trọng nhất liên quan tới điều kiện bắt buộc mà thí sinh phải xác nhận việc nhập học thì gia đình lại không cung cấp đầy đủ cho báo chí.

Thông tin từ trường Đại học Vinh về vấn đề trục trặc khi làm thủ tục nhập học khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ: Năm học 2021-2021 số lượng học sinh trúng tuyển mà không hoàn thành thủ tục nhập học theo quy định là gần 3.500 em (phần lớn là thay đổi nguyện vọng hoặc không theo học). Số lượng ảo này các năm trước cũng có con số như vậy.

Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các thí sinh cần nắm vững quy chế tuyển sinh trình độ đại học mà Bộ GD&ĐT đã ban hành.