Ngày 4/6/2023, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức phỏng vấn gần 3000 thí sinh đăng ký tại 292 hội đồng theo hình thức Xét tuyển tài năng (XTTN) diện 1.3. Với hình thức phỏng vấn 100% online, nhà trường mong muốn tạo điều kiện cho các học sinh tài năng trên toàn quốc có cơ hội ứng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trước đó, ngày 1/6, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2023. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đai học chính quy là 7.985 sinh viên, trong đó 15-20% cho phương thức xét tuyển tài năng, 85-90% xét tuyển theo điểm thi (Tốt nghiệp THPT và Đánh giá tư duy).

Đối với phương thức Xét tuyển Tài năng có 3 diện xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP, IB; Xét tuyển theo hồ sơ năng lực và phỏng vấn.


Theo PGS Nguyễn Phong Điền – Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, phỏng vấn là khâu rất quan trọng, không thể thiếu trong quá trình xét tuyển tài năng để chọn lựa các học sinh nhằm xem xét các em chuẩn bị tâm lý, tâm thế, sự quyết tâm để đạt được mục tiêu vào Đại học Bách khoa Hà Nội ở mức nào; cùng đó là phong thái, cách trao đổi, cách trình bày vấn đề của học sinh.

“Trải qua thời gian tác động rất dài của dịch bệnh Covid-19, việc sử dụng các công cụ trực tuyến với thầy và trò hiện nay đã rất quen thuộc. Hình thức phỏng vấn online sẽ giúp thí sinh đỡ phải di chuyển, đặc biệt là các em ở địa phương xa. Bên cạnh đó, phỏng vấn online cũng giúp cho các học sinh có tâm lý vững vàng, tự tin hơn khi ngồi tại nhà, sử dụng công cụ MS. Teams để trao đổi với các thầy/cô. Chính vì vậy, Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định 100% các hội đồng sử dụng hình thức phỏng vấn trực tuyến” – PGS Nguyễn Phong Điền chia sẻ.

Em Nguyễn Phú Trọng – học sinh chuyên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk – rất vui mừng vì có cơ hội được ứng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội theo diện XTTN 1.3. Có đam mê đặc biệt với ngành kỹ thuật, em đã mạnh dạn nộp hồ sơ và ngôi trường giàu truyền thống, nằm trong top đầu Việt Nam và bảng xếp hạng quốc tế. “Em thích vừa học vừa được trải nghiệm thực tế với các chương trình đào tạo ở Đại học Bách khoa Hà Nội, đặc biệt học xong là có việc làm!” – Nguyễn Phú Trọng tâm sự với các thầy/cô giáo phỏng vấn.

Từ Buôn Mê Thuột ra Đại học Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng không coi khoảng cách địa lý xa xôi là khó khăn. “Quan trọng là cái gì tốt cho tương lai tươi sáng của mình. Em chấp nhận những thử thách về việc xa gia đình, những môn học khó như: Giải tích, Đại số ở đại cương… nếu được vào học ở Đại học Bách khoa Hà Nội.” Cậu học sinh bày tỏ quyết tâm.

Còn Phạm Văn Trà – Học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh – có bố là thương binh, mẹ là giáo viên dạy Toán – rất thoải mái chia sẻ với thầy Vũ Hồng Thái , thầy Nguyễn Tài Vượng và cô Phùng Xuân Lan về lý do em “một lòng” hướng tới Đại học Bách khoa Hà Nội. Đó là bên cạnh chất lượng đào tạo, trình độ chuyên môn vào hàng bậc nhất cả nước của Bách khoa, Trà còn rất hâm mộ đội bóng đá sinh viên nam của nhà trường – đội bóng em cổ vũ rất nhiệt tình trong Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2022. “Đây cũng là một trong những mục tiêu em phấn đấu vào học tại Đại học Bách khoa Hà Nội” – cậu học sinh Hà Tĩnh thành thật chia sẻ.

Phạm Văn Trà xác định nếu được vào ngành Kỹ thuật máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ sáng lập một công ty phần mềm. Sau khi kết thúc phần phỏng vấn, khác với các bạn chào tạm biệt ngay, Trà tươi cười xin được chụp ảnh qua màn hình máy tính cùng các thầy, cô giám thị của ĐH Bách khoa.

Các học sinh ứng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội theo diện xét tuyển tài năng đều rất tự tin về bản thân. Đặc biệt, không ít em có những mối liên hệ với Bách khoa từ chính những người thân của mình, yêu ngôi trường này ngay từ bé. Để khi lớn, dù học chuyên một môn khác với các môn Toán, Lý, Hóa nhưng vẫn một lòng hướng về khoa học kỹ thuật Bách khoa.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang – học sinh chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc suốt 3 năm học THPT yêu thích tìm hiểu xu hướng giao tiếp giữa các thiết bị điện tử và người dùng. Khi tìm hiểu các trường có ngành về điện tử và khoa học máy tính, Trang đã “chấm” Đại học Bách khoa Hà Nội. Bố của Trang - một cựu sinh viên Bách khoa, ngành Toán Tin - đã cung cấp thêm cho em những thông tin về Bách khoa từ những trải nghiệm của một người đã học 5 năm tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Khi trả lời phỏng vấn, Trang đã thể hiện sự tìm hiểu rất sâu về Bách khoa Hà Nội, thậm chí còn có những biện luận rất thuyết phục khi chứng minh nữ giới có đủ khả năng và quyết tâm theo đuổi một ngành học khoa học kỹ thuật tại Bách khoa.

Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn hôm nay,Trang đã lựa chọn thông tin viết kín 10 trang giấy, tập trình bày hàng ngày. Trang mong muốn trong quá trình học tại Đại học Bách khoa Hà Nội được trải nghiệm, thực tập tại các công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia về khoa học kỹ thuật. Thông tin thầy giáo phỏng vấn cung cấp: Ngay từ năm thứ 4, 90% sinh viên của chúng tôi đã thực tập, đi làm tại các công ty nước ngoài – đã khiến Trang rất phấn khởi!

Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn hôm nay, Trang đã lựa chọn thông tin viết kín 10 trang giấy, tập trình bày hàng ngày. Trang mong muốn trong quá trình học tại Đại học Bách khoa Hà Nội được trải nghiệm, thực tập tại các công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia về khoa học kỹ thuật.Thông tin thầy giáo phỏng vấn cung cấp: Ngay từ năm thứ 4, 90% sinh viên của chúng tôi đã thực tập, đi làm tại các công ty nước ngoài – đã khiến Trang rất phấn khởi!

Kết thúc một ngày phỏng vấn, nhiều thầy cô Bách Khoa Hà Nội cảm thấy rất thú vị về năng lực kiến thức cũng như khả năng giao tiếp của các bạn thí sinh tham gia Xét tuyển tài năng. Trên trang cá nhân, nhiều thầy cô đã chia sẻ những nhận xét, cảm xúc rất đặc biệt.

Tham gia phỏng vấn 10 thí sinh ở 2 hội đồng, cô Lý Thủy chia sẻ :" Hầu hết các bạn thí sinh đều có khả năng diễn đạt tốt. Các bạn hiểu rõ điểm yếu và điểm mạnh của bản thân. Đặc biệt 10 bạn tôi phỏng vấn đều chơi thể thao. Có bạn đạt giải toán quốc gia vẫn chơi thể thao 2h /1 ngày. Mình cảm nhận phương pháp quản trị bản thân của thế hệ sau đã tốt hơn thế hệ trước.

Mình ấn tượng nhất 2 bạn: Một bạn nữ người miền Nam học chuyên Toán, bạn trả lời các câu hỏi một cách rất nhẹ nhàng vì bạn hiểu rất rõ mình muốn gì và đã lên kế hoạch kỹ càng cho những năm tới ở Bách Khoa. Bạn biết mình muốn tham gia CLB nào, đến năm thứ tư sẽ đi trao đổi ở đâu. Bạn thứ hai là bạn nam người miền Trung. Bạn là mẫu người điềm đạm, chịu khó và khiêm tốn. Ngoài việc học bạn tham gia các giải bóng đá của trường và phường nơi bạn ở, tham gia CLB viết nội san... Điều này bạn không ghi vào hồ sơ mà trong quá trình trò chuyện bạn tiết lộ ... "

2929: Số thí sinh XTTN (diện 1.3) tham gia vòng phỏng vấn online;
292: Số hội đồng phỏng vấn online thí sinh;
15 phút: Thời gian phỏng vấn tối đa 1 thí sinh;
8/6/2023: Công bố kết quả XTTN.