Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội có hơn 130 sinh viên quốc tế đến từ 15 quốc gia, như Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Sri Lanka, Palestin,…

Theo PGS. Đinh Văn Hải, Trưởng phòng Công tác sinh viên (ĐH Bách Khoa Hà Nội) kết quả học tập của sinh viên quốc tế đã có nhiều thay đổi tích cực so với các năm trước, với tỉ lệ sinh viên đạt loại khá tăng.

“Năm nay, toàn bộ sinh viên quốc tế đều ở lại Việt Nam ăn Tết không về nước nghỉ Lễ như mọi năm. Nhà trường đã có buổi gặp mặt thân mật và chuyển quà Tết tới toàn bộ sinh viên quốc tế. Nhiều bạn lần đầu ăn Tết ở Việt Nam nhưng hơi đáng tiếc lại là một cái Tết rất đặc biệt, các bạn sẽ không được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí cũng như các Lễ hội truyền thống mang nhiều nét đẹp văn hoá của Việt Nam. Tuy nhiên chắc chắn các bạn sẽ thấy ấm lòng thì luôn có các thầy cô, bạn bè bên cạnh để chia sẻ những nét văn hoá Việt Nam và giúp các bạn vơi đi nỗi buồn xa gia đình”, PGS. Đinh Văn Hải cho biết.

Cũng trong năm 2021 khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trường ĐH Bách Khoa tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế, chủ động cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, quy định của nhà nước và nhà trường đến các bạn sinh viên quốc tế.

Đặc biệt, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt hỗ trợ cho sinh viên và học viên quốc tế tại các khu ký túc xá trong đợt giãn cách xã hội từ tháng 7-9/2021.

Bên cạnh đó, trường đã thiết lập kênh thông tin trao đổi giữa Phòng Công tác sinh viên và sinh viên quốc tế sử dụng nền tảng MS Teams, hỗ trợ các thủ tục hành chính, gia hạn thị thực, gỡ rối các vấn đề khó khăn và các thắc mắc của sinh viên quốc tế.

“Mong rằng với những động viên, chia sẻ của nhà trường tới các sinh viên quốc tế sẽ phần nào động viên và lan tỏa tinh thần Bách khoa đối với các sinh viên quốc tế, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đầy khó khăn hiện nay”, PGS. Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa chia sẻ.

Nhân dịp này, 4 sinh viên quốc tế đã được trao tặng giấy khen của Hiệu trưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của các bạn cộng tác trong nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Bách Khoa Hà Nội.

Vun Liem, sinh viên Campuchia, hiện đang học Cơ điện tử, trường Cơ khí là sinh viên quốc tế đầu tiên nhận học bổng tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cậu sinh viên quốc tịch Campuchia cảm thấy may mắn khi được học tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Những hoạt động chia sẻ, động viên của trường trong suốt thời gian qua, nhất là trong dịp tết nguyên đán Nhâm dần 2022 phần nào vơi đi nỗi buồn xa gia đình. Các hoạt động của nhà trường cũng giúp những sinh viên quốc tế như Vun Liem hiểu hơn về văn hóa tết cổ truyền của Việt Nam.