14h, các điểm thi bắt đầu làm thủ tục trước thi. Trước đó, những làn phân cách đã được các nhà trường bố trí để đảm bảo việc thí sinh thực hiện giãn cách và đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi bước vào khu vực thi.

Trong lúc thí sinh đứng chờ làm thủ tục, phụ huynh và người nhà đứng từ xa tỏ ra lo lắng về việc con em phải đứng chờ dưới nắng nóng gay gắt. Các thầy cô cán bộ thi và tình nguyện viên phải nhanh chóng xử lí các tình huống phát sinh để tránh ách tắc.

Điểm thi trường THCS Trưng Vương là một trong những địa điểm có số lượng thí sinh đông nhất của Hà Nội với 1080 thí sinh. Ngoài 45 phòng thi, điểm thi này còn bố trí 2 phòng thi dự phòng, 2 phòng chờ, 1 phòng cách ly và 1 phòng y tế.

Theo cô Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng điểm thi THCS Trưng Vương, các thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường, sau đó sẽ được ngồi ở một khu mát mẻ có quạt và sau đó được đo thân nhiệt lại cho chính xác.

Ngồi đợi con dưới nắng nóng ở một ngã tư cách khá xa trường, chị Lan Anh, mẹ của thí sinh là học sinh THPT Trần Phú liên tục lau dòng mồ hôi chảy dài trên mặt, mắt dõi về phía cổng trường. “Thương các cháu quá. Nóng nực thế này mà vì dịch không được bật điều hòa. Cả tháng rồi chỉ ngồi im trong nhà để học và phòng dịch. Chả khác gì thời chiến. Cứ tưởng Hà Nội đã yên yên, sáng nay nghe lại có ca nhiễm. Lo không để đâu cho hết”, bà mẹ chia sẻ.

Ở điểm thi trường THPT Việt Đức, nhờ việc phân chia các luồng ra vào khoa học cùng lực lượng tình nguyện thạo việc và đội ngũ y tế đông nên quá trình kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn diễn ra nhanh chóng. Trước giờ làm thủ tục thi 15 phút, khu vực cổng trường đã thông thoáng.

Trường THPT Phan Đình Phùng có lợi thế khi cổng chính nằm trên tuyến đường một chiều, cộng thêm việc phụ huynh và người nhà ý thức trong việc nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực cổng trường nên việc ách tắc hầu như không xảy ra.

Theo ông Trần Trọng Hà - Trưởng điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, điểm thi này khá phức tạp với đa dạng thí sinh: Thí sinh là học sinh THPT, thí sinh tự do, thí sinh trong lực lượng công an, quân đội...

Trong quá trình làm thủ tục, khá nhiều thí sinh quên hồ sơ, thậm chí không có giấy tờ tùy thân. Trên quan điểm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và cũng hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19, các em làm cam kết và được nhận giấy thi. Với những trường hợp nghi ngờ, sẽ có lực lượng cùng tham gia việc xác minh.

“Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thí sinh yên tâm dự thi. Sẽ có những khu vực để thí sinh ở xa có thể nghỉ trưa cho buổi thi chiều. Tất nhiên những biện pháp phòng dịch cũng sẽ được thực hiện nghiêm túc” - bà Nguyễn Thị Bích Loan- Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, Phó trưởng điểm thi cho biết thêm.

Phía bên trong các phòng thi, thí sinh đã biết vị trí ngồi của mình, được nghe phổ biến các quy định phòng dịch, quy chế thi và được trả lời các thắc mắc.

Thí sinh Nguyễn Trung Hiếu trong trang phục quân nhân khá nổi bật trong phòng thi. Cậu đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng, quyết tâm phục vụ lâu dài trong quân đội. Mục tiêu của em là đỗ vào trường Sỹ quan Chính trị ở Sơn Tây.

Nguyễn Trung Hiếu cho biết, em cũng lo chẳng may "dính dịch" về thì khổ cả đơn vị. Nhưng khi thấy các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt được áp dụng tại điểm thi, Hiếu đã an tâm hơn. Đơn vị cũng đã tạo điều kiện cho Hiếu và các đồng đội từ việc học tập đến tổ chức xe đưa đón đi thi. “Hôm nay lại được dự thi ở trường Phan Đình Phùng, trường thuộc top đầu của Hà Nội nên cảm giác rất vui dù lúc đầu bước vào phòng thi cũng hơi bất ngờ vì cả phòng thi toàn con trai”, Hiếu hóm hỉnh chia sẻ.

Ngay sau buổi tập trung làm thủ tục thi, các điểm thi đều được phun khử khuẩn, sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên diễn ra vào sáng 7/7.

Nắng nóng cộng thêm thông tin về những ca lây nhiễm mới ở Hà Nội khiến cả phụ huynh, các thầy cô trông thi và thí sinh không khỏi lo lắng. Nhưng từ sự chuẩn bị chu đáo từ nhiều phía, chúng ta hoàn toàn có niềm tin về một kỳ thi an toàn.

Còn với các quận huyện đang phát sinh ổ dịch, trong cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid 19 thành phố sáng nay, Phó chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị Sở GD&ĐT tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra thực tế các điểm thi ở 2 nơi có ổ dịch mới gồm Mỹ Đức và Đông Anh. Sở GD&ĐT phải sớm có báo cáo chính xác về số thí sinh F0, F1, F2.