GS.TSKH Đặng Hùng Thắng, giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Ngày 03/12/2020, Chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Phú Trọng ký Quyết định số 2139/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” cho 14 nhà giáo. GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng, giảng viên khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vinh dự là 1 trong 14 nhà giáo được trao tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo Nhân dân” trong đợt này.

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng là người vô cùng bận rộn bởi lịch giảng dạy, trao đổi chuyên môn, nghiên cứu với các đồng nghiệp, đối tác, học trò. Gặp ông đã khó mà trò chuyện với ông còn khó hơn bởi nhà khoa học này rất khiêm nhường, ông không muốn nói về bản thân mình.

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân đem lại niềm vui lớn

Là giảng viên tại Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) từ năm 1977 đến nay, học trò của GS là học sinh khối THPT chuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. “Hơn 43 năm liên tục đứng lớp, giờ đây, khi đã ở tuổi xế chiều, sắp nghỉ hưu, được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” đây là điều rất vinh dự, mang đến cho tôi sự hãnh diện và là một niềm vui lớn” - GS.TSKH Đặng Hùng Thắng bày tỏ.

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng là người có nhiều năm giảng dạy, dẫn dắt đội tuyển học sinh dự thi học sinh giỏi Toán quốc gia, Olympic Toán quốc tế (IMO). Ở bậc Đại học, ông là người gắn bó với các sinh viên Toán Hệ chuẩn, Hệ Cử nhân Khoa học Tài năng, Hệ Tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) với các môn: Lý thuyết Độ đo, Xác suất, Thống kê, Quá trình ngẫu nhiên. Ở bậc Sau đại học, ông giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu cho học viên Cao học, nghiên cứu sinh Tiến sỹ với các học phần: Giải tích ngẫu nhiên, Xác suất nâng cao và các chuyên đề Tiến sỹ.

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng là tấm gương về sự tự học và cần cù làm việc khi ông vừa giảng dạy, vừa bảo vệ luận án Tiến sỹ và Tiến sỹ Khoa học ở trong nước theo chế độ ngắn hạn, tự học là chính, không có người hướng dẫn (không được nghỉ dạy trong thời gian viết luận án).

Ông đã xuất bản 09 cuốn sách cho bậc Đại học và sau Đại học. Sách của ông được nhiều trường Đại học sử dụng; một số cuốn được tái bản nhiều lần như: “Mở đầu về Lý thuyết Xác suất và Ứng dụng” (tái bản lần thứ 9),“Thống kê và Ứng dụng” (tái bản lần thứ 5), “Bài tập Xác suất” (tái bản lần thứ 13). Ông có trên 50 bài báo được công bố trên các Tạp chí Toán học có uy tín, thuộc danh mục ISI, nhiều bài được quan tâm và trích dẫn nhiều lần. Ông đã chủ trì và được nghiệm thu 02 đề tài Khoa học cấp Quốc gia của Quỹ Phát triển Khoa học và Công Nghệ Quốc Gia (NAFOSTED).

Có những áp lực chỉ người thầy mới hiểu

Chặng đường dạy học không phải lúc nào cũng “trải đầy hoa hồng”. GS.TSKH Đặng Hùng Thắng cũng trải qua nhiều áp lực: áp lực khi dạy nhiều đối tượng học trò khác nhau, làm sao để có những cách dạy phù hợp cho từng đối tượng; áp lực khi dạy những học trò chưa giỏi, chưa tự tin; áp lực trong việc khơi gợi trí tò mò, kích thích sự ham hiểu biết của người học; áp lực trong việc diễn đạt sao cho xúc tích và logic, biến những điều phức tạp rắc rối thành điều đơn giản, dễ hiểu, đẹp đẽ...

Tuy nhiên, tất cả những áp lực đó đã được ông biến thành động lực. “Trái ngọt” ông thu được là kết quả mà nhiều học sinh giỏi Toán đạt thành tích cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế. Ông nhiều lần làm Trưởng đoàn dẫn dắt đội tuyển Toán Việt Nam đạt thành tích cao tại IMO; hướng dẫn 07 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ và gần 60 học viên Cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ.

Với những nỗ lực và thành tích của mình, GS.TSKH Đặng Hùng Thắng đã 12 lần được danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi (trong đó có 01 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT, năm học 2015-2016); 04 lần nhận bằng khen cấp Bộ, Thành phố, và Thủ tướng Chính phủ năm 2018). Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” từ năm 2008. Đến tháng 12/2020, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”.

“Trong suốt chặng đường dài làm nghề dạy học, thực sự chưa lúc nào tôi coi các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú là mục tiêu phấn đấu. Cái đích mà tôi hướng tới là sự xuất sắc, hoàn hảo trong nghề nghiệp, “chế tác ra được những sản phẩm tinh xảo”, làm được những việc hữu ích, có ý nghĩa cho cuộc đời, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội. Ở cương vị một nhà giáo, đó là đào tạo được những học trò giỏi, viết được những giáo trình, sách chuyên khảo được sử dụng rộng rãi và tái bản nhiều lần, công bố được những công trình khoa học được nhiều người quan tâm đọc và trích dẫn” - GS.TSKH Đặng Hùng Thắng chia sẻ.