Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn từ năm 2016-2019 đã có 4,9 triệu lao động nông thôn được học nghề. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề đạt hơn 81%. Trên 134 hộ nghèo có người tham gia học nghề đã thoát nghèo, chiếm 24% tổng số người thuộc hộ nghèo tham gia học nghề.

Cũng trong giai đoạn từ năm 2016-2020, kinh phí nhà nước chi cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hơn 4.200 tỷ đồng.

Nhìn lại 10 năm triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH cũng thừa nhận, có giai đoạn việc triển khai còn mang tính hình thức, lãng phí. Không ít người lao động sau khi đào tạo nghề không tìm được việc làm và sản phẩm của người nông dân làm ra không có nơi tiêu thụ.

Bất cập, hạn chế này cũng đặt ra nhiệm vụ khi triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong giai đoạn từ năm 2021-2025 là phải gắn đào tạo với việc làm, đặc biệt bám chặt là bám sát vào các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.