Được thành lập ngày 8/1/2016 cách đây vừa tròn 5 năm, Khoa Văn hóa du lịch - Đại học Thủ đô Hà Nội có sứ mệnh "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Văn hóa và Du lịch".

Là một khoa "sinh sau đẻ muộn" so với 192 trường có ngành đào tạo du lịch trên phạm vi cả nước, cái khó của khoa là phải tạo ra được những cái rất riêng cho sinh viên, làm sao ngoài kỹ năng về nghề còn phải có kiến thức phong phú về văn hóa, con người Thủ đô .

Với đội ngũ cán bộ giảng viên có năng lực và tâm huyết, cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao & du lịch và các Viện, các Bảo tàng, các cơ quan văn hóa ... thầy trò Khoa Văn hóa du lịch đã xây dựng được chương trình đào tạo năng động, hiệu quả và đậm đà chất "Thăng Long-Hà Nội". Nhiều hoạt động thực tế được tổ chức một cách sáng tạo, những giờ học thú vị được thực hiện tại các địa điểm văn hóa khiến cho sinh viên thực sự cảm thấy yêu thích ngành học. Những chuyến đi thực tế với sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch đã tạo cho sinh viên của Khoa có cơ hội ứng dụng kiến thức được học trong trường với những kinh nghiệm thực tiễn ở doanh nghiệp. Sinh viên của Khoa được các nhà tuyển dụng đánh giá cao đã khiến cho việc tuyển sinh của trường ngày một cải thiện đáng kể dù năm 2020 là năm ngành du lịch bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch covid-19 nhưng thí sinh đăng ký vào Khoa đã vượt chỉ tiêu dự kiến.

Từ những thành quả ban đầu, thầy trò khoa Văn hóa du lịch là đơn vị đầu tiên của Đại học Thủ đô Hà Nội đăng ký triển khai thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin vào đào tạo sinh viên ngành Du lịch.

5 năm - chặng đường khởi đầu cho một khoa ngành đào tạo, thầy trò khoa Văn hóa du lịch, trường Đại học Thủ đô Hà Nội còn rất nhiều kế hoạch triển khai với mong muốn tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch Thủ đô.