Sau 11 năm tổ chức, I-INVEST!2021 đã trở thành nơi để sinh viên yêu thích Kinh tế - Tài chính - Chứng khoán trau dồi kiến thức, kinh nghiệm thực tế. Tại đây, các Công ty, Doanh nghiệp cũng tham gia vào đào tạo thêm các kỹ năng cần có cho các thí sinh. Kể từ năm 2020, cuộc thi mở rộng quy mô với các thí sinh ở khu vực phía Nam.

PGS.TS Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Thương cho biết cuộc thi sẽ do chính sinh viên tổ chức. "Nhà trường có đủ nguồn lực, kinh phí để đầu tư cho sinh viên tổ chức cuộc thi nhưng muốn các bạn tự đi tìm nguồn lực, đó là quá trình trưởng thành". Việc tự đi kết nối tìm tài trợ chính là quá trình giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng, sau này các bạn trưởng thành gây dựng hoạt động kinh doanh. Nhà trường chủ trương các cuộc thi không chỉ hướng tới sinh viên Ngoại thương mà còn mở rộng đối tượng sinh viên trên cả nước.

Qua cuộc thi, nhà trường mong muốn nuôi dưỡng niềm đam mê Tài chính - Chứng khoán trong sinh viên. Thông qua cuộc thi sinh viên được cọ xát với thực tiễn, bổ sung thêm các kỹ năng và quan trọng là tiếp cận được với các tổ chức doanh nghiệp.

Là đơn vị đồng hành với cuộc thi I-INVEST! hơn 10 năm, ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) chia sẻ, dù nhiều lần trăn trở về việc có nên tiếp tục tài trợ cho cuộc thi nữa hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định gắn bó với I-INVEST! bởi “đưa tiền đầu tư không khó nhưng đầu tư cho con người vất vả hơn nhiều”.

Ông Hưng cho biết, qua 10 mùa hiện có 6 bạn đang làm việc cho VCBS. Sau cuộc thi các bạn đã lớn lên rất nhiều, chỉ sau 2 năm đã ngồi trực tiếp với đối tác, đưa ra khuyến nghị với khách hàng.

Đại diện cho đơn vị bảo trợ chuyên môn, ông Đỗ Anh Vũ – Phó chánh văn phòng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn quan tâm tới việc đào tạo, phát triển nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo ông Vũ, dịch Covid-19 trong 2 năm 2020, 2021 đã ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh, trong đó có chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, ngày 24/3/2020 thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm đến mức thấp nhất 666 điểm. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi, quay lại gần mức đỉnh lịch sử 1200 điểm tại thời điểm 18-3-2021. Mức tăng này gần đạt 100% so với thời điểm trước đây. Điều đó cho thấy sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán và chứng khoán Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng là kênh dẫn vốn phục vụ kinh tế xã hội đất nước."Tôi tin các bạn sinh viên là nhân tố quan trọng để phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam", ông Vũ nói.

I-INVEST! mùa 12 khởi động từ ngày 19/3/2021 và dự kiến kết thúc vào ngày 26/6/2021 với 5 vòng thi. Thí sinh giải nhất sẽ nhận được giải thưởng 15 triệu đồng, giải nhì 8 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, top 3 thí sinh xuất sắc nhất tại đêm Chung kết I-SHINE! sẽ nhận được 3 suất thực tập tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCBS), Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) cùng cơ hội kết nối, mở rộng mạng lưới làm việc trong ngành Tài chính - Chứng khoán và 16 cơ hội thực tập tại Công ty Cổ phần StoxPlus dành cho top 16 của cuộc thi.