Cụ thể, thí sinh Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi) giành huy chương Bạc nghề Phay CNC và thí sinh Nguyễn Xuân Thái (23 tuổi) giành huy chương Bạc nghề Tiện CNC. Cả hai thí sinh này đều đến từ đơn vị Viện Đào tạo kỹ năng nghề DENSO (Hà Nội).

Tính tới thời điểm hiện tại, đây là thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam trong các lần tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới. Trước đó, Việt Nam từng một lần giành huy chương bạc vào năm 2019.

Điều đặc biệt, theo ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng vụ Kỹ năng nghề (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH), một trong các chuyên gia hướng dẫn thí sinh tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần này là anh Trương Thế Diệu. Trước đó tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2019, anh Trương Thế Diệu giành Huy chương Bạc môn Nghề phay CNC. Như vậy, anh Trương Thế Diệu là người đầu tiên của Việt Nam vừa đạt Huy chương Bạc trên cương vị là thí sinh vừa là chuyên gia huấn luyện.

Tại nghề Phay CNC năm nay, trong 22 quốc gia tham dự, Trung Quốc giành huy chương Vàng, Việt Nam huy chương Bạc và Nhật Bản huy chương Đồng. Với nghề Tiện CNC, Trung Quốc vẫn đạt thành tích cao nhất, Việt Nam đồng giải bạc cùng Nhật Bản và Thái Lan.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (World Skills) được tổ chức hai năm một lần. Năm 2021 do tác động bởi đại dịch Covid-19 nên nước chủ nhà Trung Quốc cùng Ban tổ chức thống nhất lùi sang năm 2022. Tuy nhiên năm 2022, Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách Zero Covid nên Ban tổ chức quyết định hủy Kỳ thi Kỹ năng nghề lần thứ 46 và thay vào đó là tổ chức một phiên bản đặc biệt diễn ra tại nhiều quốc gia trong hai tháng 10 và 11-2022.

Kỳ thi Kỹ năng nghề phiên bản "đặc biệt" năm 2022 thu hút hơn 1.000 thí sinh tranh tài, cùng với 1.000 chuyên gia, đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ ở 62 nghề.

Đoàn Việt Nam có 11 thí sinh tham dự ở 10 nghề, bao gồm cơ điện tử, điện toán đám mây, lắp cáp mạng thông tin, công nghệ nước, lắp đặt điện, phay CNC, tiện CNC, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, thiết kế các kiểu tóc.

Đoàn Việt Nam thi tại sáu quốc gia bao gồm Đức, Pháp, Áo, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Kinh phí tham dự của các thí sinh được lấy từ nguồn xã hội hóa và nguồn tự đảm bảo của các đơn vị tài trợ.

Tại CHLB Đức, Ban tổ chức tổ thi thi 9 nghề. Đoàn Việt Nam tham dự ba nghề Phay CNC, Tiện CNC (cùng thi đấu từ ngày 10 đến 15/10) và Công nghệ nước.

Theo kế hoạch, Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (phiên bản đặc biệt) năm 2022 tiếp tục diễn ra đến hết tháng 11 với các môn thi khác. Đoàn Việt Nam vẫn còn có cơ hội giành thêm huy chương.