Nằm ở số 136 phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, trường mầm non Tương Mai là ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học. Không chỉ chú trọng chuyên môn, các lãnh đạo nhà trường cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên còn muốn tạo lập một không gian an toàn - xanh mát - gần gũi với thiên nhiên, tràn ngập sắc màu tuổi thơ cho học sinh thân yêu.

Năm học 2021 - 2022 là một năm học đặc biệt đối với toàn ngành giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng, trong giai đoạn dịch covid-19 diễn biến phức tạp, trẻ mầm non toàn thành phố Hà Nội và nhiều nơi tạm dừng tới trường để phòng dịch. Do đó, thách thức với người giáo viên là làm sao vừa xây dựng được mô hình “lớp học xanh - an toàn - thân thiện, sáng tạo, linh hoạt, thích ứng vượt qua đại dịch Covid-19” vừa có sự phối kết hợp, giao lưu, gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong giai đoạn trẻ ngừng đến trường.

Bà Cao Thu Hằng, hiệu trưởng trường mầm non Tương Mai cho biết, năm học này, trường mầm non Tương Mai đăng ký và triển khai mô hình thi đua “Xây dựng trường mầm non an toàn, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, vượt qua đại dịch Covid-19” trên cơ sở thực hiện chủ đề năm học: “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc” của cấp học mầm non và mô hình thi đua “Xây dựng lớp học Sáng - Xanh - Sạch - An toàn ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới” của ngành Giáo dục quận Hoàng Mai năm học 2021-2022”.

Cụ thể, nhà trường tổ chức chương trình “Dấu ấn Tương Mai 2021” hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt toàn ngành giáo dục và đào tạo. Mỗi lớp tham dự với 1 clip giới thiệu về môi trường học tập của lớp mình. 19/19 lớp đều tham gia cuộc thi. Thời điểm, trước khi học sinh mầm non được trở lại trường, với các lớp học dù không có học sinh đến học trực tiếp nhưng vẫn được trang trí làm nổi bật theo chủ đề năm học “Xanh - An toàn - Thân thiện”, lấy trẻ làm trung tâm.

Đặc biệt, với mục tiêu đảm bảo an toàn, mỗi lớp học đều có hệ thống biển báo phòng tránh tai nạn thương tích và không gian xanh mát. Cuộc thi đã được triển khai rộng rãi trên Fanpage của trường, nhận được sự ủng hộ, chia sẻ nhiệt tình từ phụ huynh và đồng nghiệp.

Hưởng ứng chương trình “Tháng nói không với dùng nhựa một lần” của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường mầm non Tương Mai đã tổ chức chương trình “Vì một hành tinh xanh” và ngày hội “Đổi rác lấy cây”. Đây là chương trình thể hiện sự sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời góp phần tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của mọi người trong việc hạn chế rác thải nhựa, khuyến khích phân loại rác ngay từ ban đầu và tích cực trồng cây xanh để giữ cho môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hưởng ứng phong trào “Đổi rác lấy cây xanh”, chị Nguyễn Hồng Trang, bí thư Chi đoàn trường Mầm non Tương Mai cho biết, Chi đoàn đã chọn mua các loại cây sen đá dễ trồng, dễ chăm sóc để làm quà đổi. Trước khi tổ chức lễ phát động, Chi đoàn cùng Công đoàn nhà trường đã tuyên truyền đến các đoàn viên cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ý nghĩa của chương trình; đồng thời chia sẽ thông tin qua mạng xã hội Facebook, Zalo để mọi người biết và đến tham gia. Trong thời gian diễn ra chương trình, những loại rác thải có thể tái chế như giấy, vỏ chai nhựa, vỏ lon bia sẽ được quy đổi thành những chậu cây sen đá nhỏ.

Chương trình diễn ra trong 2 ngày, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên và phụ huynh học sinh tham gia, qua đó góp phần lan tỏa ý thức phòng chống rác thải nguy hại, trồng cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường. Rất nhiều phụ huynh, học sinh đã mang những chậu cây đổi được đến lớp, trưng bày ở khu thiên nhiên, trong các góc chơi để hàng ngày các con đến lớp được tự tay chăm sóc những chậu cây xanh. Kết quả đã thu được khoảng 198 kg giấy vụn, sắt vụn. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, nhằm giáo dục trẻ ý thức “sống xanh” ngay từ nhỏ.

"Không chỉ giảm thiểu việc vứt rác thải ra môi trường, chương trình “Đổi rác lấy cây”còn tích cực phát động phong trào trồng và chăm sóc cây xanh” - chị Nguyễn Hồng Trang, bí thư Chi đoàn trường Mầm non Tương Mai khẳng định.

Để học sinh “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, luôn khám phá được những điều thú vị ngay tại lớp học của mình, cảm nhận được niềm hạnh phúc do chính bàn tay và sự sáng tạo của mình tạo ra, tổ chuyên môn đã tham mưu với Ban giám hiệu Nhà trường, xây dựng nội dung và thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, thực hiện chủ đề năm học 2021-2022 “Trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện” do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai. Tổ chuyên môn đã họp bàn, lên ý tưởng xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình thi đua đặc biệt mang tên “Dấu ấn Tương Mai 2021” cụ thể, rõ ràng, bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp với mục đích tạo cho học sinh có được môi trường học tập, vui chơi tốt nhất.

“Chúng tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của một lớp học hạnh phúc với vai trò người mẹ thứ hai của trẻ ở trường. Nhưng hạnh phúc không tự đến mà phải được tạo ra từ những bàn tay sẵn sàng vun đắp cho học trò niềm vui nhỏ bé từ chính lớp học của mình”. Cô giáo Phạm Hương Giang - tổ trưởng chuyên môn trường Mầm non Tương Mai chia sẻ.

Việc xây dựng cảnh quan sư phạm xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn cho trẻ là một nội dung quan trọng trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo môi trường học tập an toàn thân thiện. Với “Lớp học sáng - xanh - sạch - an toàn”, Nhà trường mầm non Tương Mai mong muốn trẻ sẽ cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” và việc học tập của trẻ sẽ đạt kết quả cao hơn./.