Theo kế hoạch từ ngày 20 – 25/10/2020, Hội đồng Giáo sư nhà nước họp xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư (GS), phó Giáo sư (PGS) năm 2020. Tuy nhiên, gần đến thời gian họp thì Hội đồng GS nhà nước liên tiếp nhận được đơn, thư tố cáo 32 ứng viên GS, PGS hai ngành Y-Dược không đủ tiêu chuẩn, chủ yếu là không đủ số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

Ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng GS nhà nước cho biết, việc thẩm tra lại các hồ sơ ứng viên có đơn thư tố cáo sẽ mất nhiều thời gian do vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch xét, công nhận GS, PGS năm 2020. Hội đồng nhà nước cũng đang giao cho hội đồng hai ngành Y học và Dược xác minh và phải sớm có báo cáo sớm nhất.

Trước đó, GS Nguyễn Ngọc Châu đã nhận được đơn tố cáo 16 ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược không đủ điều kiện. GS. Nguyễn Ngọc Châu đã tự thẩm định và kết quả cho thấy các đơn thư tố cáo là có căn cứ nên đã chuyển kết quả sang Hội đồng GS nhà nước đề nghị xử lý.

Ngay sau đó, GS Nguyễn Ngọc Châu lại nhận được đơn thư tố cáo 21 ứng viên GS, PGS khác của ngành Y, Dược không đủ tiêu chuẩn. Để kịp thời thẩm tra, GS. Châu đã chuyển toàn bộ đơn thư này tới Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Ngoại trừ hai ngành khoa học an ninh và khoa học quân sự (chưa xét), năm nay, cả nước có 321 ứng viên GS, PGS được các hội đồng ngành thông qua. Riêng ngành Y học có 40 ứng viên, ngành Dược có 10 ứng viên được thông qua.