Sáng 11/11, đại biểu Trần Thanh Hương (Đoàn ĐBQH An Giang) đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Nhiều người mong muốn cho học sinh trở lại trường để việc học chất lượng, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hiện không ít phụ huynh nhất là ở bậc tiểu học rất tâm tư và chưa thực sự yên tâm khi con em trở lại trường khi chưa được tiêm vaccine. Bộ GD-ĐT sẽ có những giải pháp gì để giải quyết vấn đề này?

Trao đổi trước Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, với trách nhiệm của ngành, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã xây dựng kế hoạch để đưa học sinh trở lại trường học an toàn.

Bộ GD-ĐT đã ban hành các văn bản số 4808, 4826 vừa hướng dẫn về chuyên môn vừa có những định hướng cho các địa phương, các cơ sở giáo dục.

Theo tư lệnh ngành giáo dục, về mặt quan điểm, đối với các đơn vị cấp xã/phường/thị trấn, nếu xã/phường/thị trấn nào đang là vùng xanh, an toàn nên mạnh dạn cho các cháu đến trường.

“Hiện nay phần nhiều các tỉnh xử lý quy mô phòng, chống dịch cấp quận/huyện. Nhưng học sinh mầm non, tiểu học quy mô thường gắn với cấp xã, phường. Nếu xã, phường thuộc các vùng xanh thì có thể đưa học sinh tới lớp mà không cần đợi cả huyện, cả tỉnh. Còn đối với các trường THPT quy mô gắn với cấp huyện, nếu huyện nào thuộc vùng xanh, vùng an toàn thì cũng có thể đưa các cháu trở lại học tập, sinh hoạt”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Liên quan đến việc tiêm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, trong phiên chất vấn nhóm vấn đề về y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống ngay cả trên thế giới vẫn còn là câu chuyện phía trước.

“Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo, từng địa phương, đơn vị tùy vào tính chất, mức độ dịch bệnh để xem xét, quyết định việc đưa học sinh trở lại trường học. Nhưng tinh thần chung là nên mạnh dạn trong việc đưa học sinh trở lại trường”, Bộ trưởng nêu quan điểm.

Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề Y tế ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, vừa qua, Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức Hội nghị bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, trong đó, có trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc cho trẻ trở lại trường.

Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương không vì lo lắng quá mức đối với dịch bệnh mà hạn chế việc học tập trực tiếp của trẻ em, đặc biệt là trẻ em đầu cấp. Ví dụ trẻ lớp 1, bậc tiểu học. Quan điểm của Bộ Y tế là “không nên đợi chờ vaccine”. Bởi hiện nay, chúng ta chỉ tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Trẻ từ 5 tuổi - 11 tuổi không thể đợi chờ có vaccine mới cho đến trường.

“Rủi ro ở lứa tuổi này không cao như ở người lớn. Vì vậy, Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT đã khuyến cáo các địa phương mạnh dạn đưa học sinh đi học, đặc biệt là các xã, huyện, tỉnh thuộc cấp độ 1, cấp độ 2”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Nghị quyết 128 của Chính phủ đã nêu rất rõ địa phương ở cấp độ 1, 2 thì đi học bình thường, nhưng đến thời điểm hiện nay mới có 22 địa phương có kế hoạch này. Cấp độ 3 mới kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị các địa phương cần căn cứ vào tình hình dịch bệnh để đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa phục hồi lao động sản xuất.