Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm đào tạo chương trình tiên tiến ngành điều dưỡng (2010-2020 ). Trong số 30 chương trình tiên tiến trình độ Đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhằm đáp ứng năng lực tiếp cận quốc tế cho nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập, ĐH Y Hà Nội là đơn vị duy nhất đào tạo chương trình tiên tiến trong lĩnh vực sức khỏe. Bản thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Y Hà Nội và Đại học Long Beach, bang California Hoa Kỳ được ký kết ngày 22/7/2011. Theo biên bản này, 2 trường đã chính thức trở thành đối tác của nhau trong các lĩnh vực: trao đổi học thuật, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi giảng viên và sinh viên, phát triển chương trình đào tạo và sử dụng các tài liệu có bản quyền.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là rào cản ngôn ngữ, các thế hệ cán bộ quản lý chương trình, các giảng viên và sinh viên đã có nhiều quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai chương trình nhất là vấn đề nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên. GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết: "Chương trình đã đạt được mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực điều dưỡng, sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn cao, khả năng ngoại ngữ tốt, có cách tiếp cận vấn đề, cách lập kế hoạch, cách giải quyết vấn đề nhanh hiệu quả. Đó là sự thay đổi lớn không chỉ về mặt chuyên môn. Ngoài ra chương trình có sự lan tỏa đối với các chương trình đào tạo khác của trường Đại hoc Y Hà Nội trong việc thay đổi chương trình đào tạo, đặc biệt các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở bậc sau đại học, bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh, báo cáo khoa học bằng tiếng Anh. Chương trình là bằng chứng rõ ràng nhất trong tất cả các ngành không chỉ ngành y là hội nhập quốc tế, sinh viên học ở Việt Nam nhưng thi chứng chỉ ở Châu Âu và hành nghề ở châu Âu".

Đến nay sau 10 năm đào tạo hơn 200 cử nhân điều dưỡng đã tốt nghiệp, hơn 50% số cử nhân này đang làm việc tại các bệnh viện lớn ở châu Âu và được đánh giá rất cao về năng lực, thái độ làm việc. Đến nay, dù chương trình không còn kinh phí tài trợ nhưng thấy được hiệu quả của chương trình này, Đại học Y Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình đào tạo này.