Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết, để dự tuyển vào các trường quân đội, thí sinh cả nam và nữ đều phải tham gia sơ tuyển, đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2.

Thí sinh ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu. Quân nhân đang tại ngũ sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương. Thí sinh phải đủ điều kiện về: tiêu chuẩn chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi. Về độ tuổi, học sinh THPT không quá 21 tuổi và quân nhân đã xuất ngũ không quá 23 tuổi.

Thời gian sơ tuyển từ 10/2 đến 15/4/2026.

Năm 2026, khối trường quân đội duy trì 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển từ bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TPHCM; Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng bổ sung thêm phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của bài thi đánh giá năng lực do ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng tổ chức.

Dự kiến, Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng (QDA) sẽ tổ chức một đợt vào tuần 3 của tháng 6 đồng thời tại ba khu vực.

Tại miền Bắc, Kỳ thi được tổ chức tại Học viện Kỹ thuật quân sự (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Tại miền Trung, Kỳ thi được tổ chức tại Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tại miền Nam, Kỳ thi tổ chức tại trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Theo Đại tá Đỗ Thành Tâm, dựa trên số lượng thí sinh đăng ký thực tế, Bộ Quốc phòng có thể phối hợp với các trường đại học xung quanh 3 trường sĩ quan này để tổ chức. Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực và sẽ mở rộng quy mô nếu cần thiết.

Bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng có cấu trúc ba phần: Toán học và xử lý dữ liệu; Văn học và ngôn ngữ; Khoa học hoặc tiếng Anh. Với phần thi Khoa học, thí sinh có thể lựa chọn bốn tổ hợp: Lý - Hóa, Hóa - Sinh, Lý - Sinh, Sử - Địa.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính. Bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng có tổng điểm 150. Sau khi kết thúc bài thi, điểm thi của thí sinh sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính.

Thí sinh được sử dụng đồng thời cả 4 phương thức xét tuyển. Hiện, Bộ Quốc phòng đã xây dựng phần mềm để lựa chọn phương thức nào có kết quả cao nhất sẽ được đưa vào xét tuyển.

Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng lưu ý thêm, để đăng ký Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng thí sinh phải đáp ứng 2 điều kiện: đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đủ điều kiện sơ tuyển.

Trước câu hỏi, đào tạo hệ dân sự và quân sự ngành bác sĩ tại Học viện Quân y có khác nhau?, Đại tá Đỗ Thành Tâm cho biết, với hệ quân sự, thời gian đào tạo Giáo dục quốc phòng an ninh có nội dung nhiều hơn, thời gian dài hơn và đào tạo sâu hơn về các chuyên môn về quân sự.

Về cơ bản, chương trình đào tạo chuyên môn bác sĩ là giống nhau. Thời gian đào tạo với bác sĩ quân y là 6.5 năm, còn với bác sĩ đa khoa hệ dân sự là 6 năm.

Ông Tâm lưu ý, thí sinh thi vào hệ quân sự của các trường quân đội thì phải tham gia sơ tuyển tại xã, phường, đặc khu. Còn với các em dự tuyển vào hệ dân sự thì đăng ký dự tuyển như bất kỳ một trường đại học nào.

Trước băn khoăn, có nên tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng khi đăng ký hệ dân sự hay không?, Đại tá Đỗ Thành Tâm khuyên thí sinh dự thi để gia tăng cơ hội xét tuyển. Dự kiến trong cuối tháng 4/2026, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức đăng ký dự thi.

Năm 2026, các trường quân đội dự kiến tuyển khoảng 3.500 thí sinh vào hệ dân sự và khoảng 5.400 chỉ tiêu vào đào tạo hệ quân sự./.