Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Vật lý Việt Nam và các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước tổ chức nhằm khuyến khích các sinh viên trẻ phát huy tính sáng tạo, thúc đẩy phong trào học tập môn Vật lý ở các trường Đại học và Cao đẳng, Học viện trong cả nước.

Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXIV – Năm 2022 diễn ra từ ngày 26 – 29/10/2022, với sự tham dự của 220 sinh viên và 81 giảng viên đến từ 36 trường Đại học, Học viện trong cả nước. Các thí sinh tham gia 3 phần thi gồm: trắc nghiệm, giải bài tập và thực nghiệm. Kiến thức tại từng phần thi chủ yếu xoay quanh chương trình Vật lý đại cương được giảng dạy tại các trường và tập trung vào ứng dụng thực tiễn. Kết thúc kỳ thi, Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho từng phần thi và giải tập thể đối với các đoàn có thành tích cao.

GS.TS Phạm Thành Huy – Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa cho biết, Vật lý là một ngành khoa học vô cùng quan trọng, bao gồm cả khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Những kiến thức về Vật lý không chỉ giúp chúng ta hiểu được bản chất của các sự vật, hiện tượng tự nhiên xảy ra xung quanh chúng ta, trên Trái đất và trong toàn vũ trụ, mà còn là nền tảng cho sự phát triển và tiến hóa của các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ khác như công nghệ nano, máy tính lượng tử, điện tử - viễn thông, hàng không – vũ trụ, năng lượng…

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Chu Đình Thúy - Phó Chủ tịch thường trực Hội Vật lý Việt Nam chia sẻ, cùng với sự tham gia tích cực của các Hội Vật lý địa phương và Chi hội Vật lý cơ sở thuộc Hội Vật lý Việt Nam, đến nay đã có 23 kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc được tổ chức trên nhiều địa phương khác nhau với số lượng các đội dự thi ngày càng nhiều và kết quả thu được ngày càng tốt đẹp hơn. Năm nay, kỳ thi được tổ chức tại Trường Đại học Phenikaa với 36 đội thi.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Vật lý khẳng định, với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Trường Đại học Phenikaa, Ban tổ chức đã làm việc rất chuyên nghiệp khi chuẩn bị đẩy đủ mọi điều kiện cho kỳ thi. Có thể nói, đến lúc này mọi yêu cầu về tinh thần và vật chất của kỳ thi đã sẵn sàng vào cuộc chắc chắn kỳ thi sẽ thi được thành công tốt đẹp.

Kỳ thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho sinh viên về môn Vật lý; góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý tại các trường Đại học, Học viện trong cả nước.

Từ đó tìm kiếm phát hiện tài năng trẻ trong lĩnh vực Vật lý, đồng thời giúp các em sinh viên yêu thích môn Vật lý có điều kiện tiếp xúc trao đổi, chia sẻ sự đam mê học tập và nghiên cứu Vật lý; chia sẻ những kiến thức mới về ứng dụng vật lý trong kỳ sống, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý tại các trường.

Ngay sau khai mạc, các đội tuyển đã bước vào phần Thi trắc nghiệm đầu tiên. Để kỳ thi diễn ra tốt đẹp, Trường Đại học Phenikaa đã có sự chuẩn bị chu đáo và tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở chất như hỗ trợ hệ thống máy tính cấu hình cao và đảm bảo đường truyền internet ổn định. Đội ngũ kỹ thuật viên, tình nguyện viên của Trường cũng luôn bám sát các phòng thi, nhiệt tình hướng dẫn thí sinh đăng nhập vào hệ thống và kịp thời hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật để thí sinh yên tâm làm bài.

Trong khuôn khổ của kỳ thi, Trường Đại học Phenikaa đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa các đoàn như: Giao lưu văn nghệ, thăm quan...; đặc biệt phải kể đến là tổ chức giao lưu, trao đổi về nghiên cứu khoa học và giảng dạy Vật lý giữa Trường Đại học Phenikaa với các đoàn.

Thông qua các cuộc thi, các buổi giao lưu cùng với các bạn sinh viên cũng như các thầy cô, các nhà khoa học đến từ mọi miền đất nước, các em sẽ tiếp tục lựa chọn và theo đuổi ngành học này để đóng góp cho sự phát triển của ngành Vật lý và nhiều ngành khoa học, công nghệ và kỹ thuật quan trọng khác của đất nước trong tương lai.Đây cũng là cơ hội để cán bộ và giảng viên các đoàn dự thi cùng trao đổi những thông tin, kinh nghiệm bổ ích, đồng thời bàn về khả năng hợp tác giữa các trường với nhau để nâng cao hơn nữa chất lượng cũng như hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy Vật lý.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Olimpic vật lý sinh viên 2022