Thế giới trong đó có Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức. Dịch Covid-19, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thế giới việc làm thay đổi nhanh chóng do tốc độ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cuộc cạnh tranh thương mại giữa các cường quốc… Những thách thức này cũng đặt ra lợi thế cho quốc gia nào có những giải pháp hữu hiệu, cho từng đối tượng phù hợp và kịp thời đúng thời điểm.

Hiện Chính phủ nhiều nước đã đưa ra các định hướng nhằm sống chung với dịch bệnh Covid-19 trong tương lai gần và kể cả trung hạn để khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo việc làm nhằm duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó phát triển nâng tầm kỹ năng lao động cho đối tượng lao động thanh niên trẻ thời hậu Covid 19 được xác định là trọng tâm.

Diễn đàn Quốc tế về tương lai việc làm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cách mạng công nghiệp 4.0 với chủ để: “Phát triển kỹ năng thiết yếu cho thanh niên Việt Nam” do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ Ngoại Giao và các tổ chức Quốc tế tổ chức vào chiều 14/7 không nằm ngoài mục đích nào khác nhằm thúc đẩy các giải pháp cần thiết tái định hình kỹ năng cho thanh niên trẻ hậu đại dịch theo cách không chỉ từ những thực tế hiện tại mà cần xem xét toàn diện các khả năng có thể xảy ra trong tương lai.

Diễn đàn có sự tham gia của nhiều diễn giả quốc tế với những tham luận đề cập tới những vấn đề "nóng" về tương lai của việc làm. Như tham luận "Tương lai việc làm: Bản chất của cuộc cách mạng nâng tầm kỹ năng" do ông Till Alexander Leopold, Giám đốc Trung tâm Tầm nhìn tiên phong, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trình bày; Tham luận chủ đề "Tái định hình Kỹ năng cho thanh niên thời kỳ hậu Covid" do ông Felix Weidenkaff, chuyên gia về việc làm, Văn phòng ILO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trình bày...

Ông Kelvin Hee, Phó Trưởng Ban Kế hoạch Chiến lược của SkillsFuture Singapore cũng sẽ có bài phát biểu chia sẻ về kinh nghiệm của Singapore về việc tăng hiệu quả của giáo dục và đào tạo cho người lớn thông qua nâng cao năng lực số hóa nhằm hướng tới chuyển đổi số.

Diễn đàn Quốc tế về tương lai việc làm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cách mạng công nghiệp 4.0 nằm trong khuôn khổ hướng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới 15/7 khi Liên hợp quốc đã chọn thông điệp “Reimagining Youth Skills Post Pandemic” (Tái định hình kỹ năng thanh niên hậu dịch bệnh) nhằm thúc đẩy các giải pháp cần thiết tái định hình kỹ năng.

Đây là hoạt động tiếp nối những nỗ lực và ưu tiên của Chính phủ Việt Nam và ASEAN, APEC với những trao đổi và thảo luận và cam kết của các Nhà Lãnh đạo Cấp cao trong Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh thế giới công việc đang đổi thay và tốc độ phát triển chóng mặt của cuộc cách mạng khoa học công nghệ; đặc biệt xây dựng đề án “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” do Bộ LĐ-TB&XH thực hiện trong năm 2021 theo yêu cầu tại Nghị Quyết số 50 của Chính phủ ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.