Sau 19 năm làm việc trong ngành giáo dục quận 1, TP.HCM, trong đó có 14 năm đảm nhận vị trí Phó Hiệu trưởng ở 2 ngôi trường công lập, mới đây cô giáo Nguyễn Thị Liễu đã chuyển sang công tác ở trường dân lập quốc tế Việt Úc, quận 1, TP.HCM.

Là một giáo viên tiếng Anh, cô Nguyễn Thị Liễu luôn tìm tòi và sẵn sàng tiếp thu những cái mới trong phương pháp giảng dạy để truyền thụ kiến thức cho các em học sinh một cách hiệu quả nhất.

Năm 2014, khi đăng ký tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin” do Bộ GD-ĐT tổ chức, cô và một thầy giáo nữa đã giành giải Nhất của cuộc thi. Thời điểm ấy, thành tích này với cô không chỉ là một phần thưởng, một điểm sáng của sự nghiệp giảng dạy, mà nó thực sự như một nguồn động lực để cô thấy vẫn có những niềm vui, có ánh sáng cuối đường hầm để mình tiếp tục sống, cống hiến và hy vọng.

Năm 2015, cô Nguyễn Thị Liễu cùng 2 giáo viên khác được Microsoft Việt Nam chọn tham dự Diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Mỹ. Tại đây, được trải nghiệm những ứng dụng công nghệ mới dành cho giáo dục, đồng thời tham gia cùng nhóm của mình cùng những người bạn mới là các thầy cô giáo tới từ các quốc gia khác nhau thiết kế một dự án theo đề tài được đưa ra. Nhóm của cô đã đạt giải Nhất cho phần thuyết trình dự án.

Càng học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục, cô càng cảm thấy hiệu quả mà công nghệ thông tin mang lại hơn cả sự mong đợi. Hơn 20 năm làm nghề nhưng chỉ đến năm 2007 khi được tham gia lớp tập huấn của Sở GD-ĐT TP.HCM cô Liễu mới thực sự được tiếp cận với các phần mềm ứng dụng tin học. Được chọn là giáo viên cốt cán nhưng lúc đó cô Liễu chỉ nắm bắt được lý thuyết nên chưa truyền cảm hứng được cho những đồng nghiệp khác. Tự mày mò học tập, nghiên cứu cô tìm ra những giải pháp ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy. Những giải thưởng giáo viên sáng tạo trong nước và quốc tế cũng đến với cô nhờ sự quyết tâm học hỏi và sự chia sẻ, truyền cảm hứng cho những đồng nghiệp của mình. Cô là người đầu tiên ứng dụng office 365 vào quản lý từ năm 2016. Cũng qua công nghệ thông tin, cô có nhiều bạn bè chia sẻ, động viên vượt qua hoàn cảnh làm việc, cống hiến.

Năm 2017, một lần nữa cô Nguyễn Thị Liễu lại được Microsoft mời tham dự diễn đàn được tổ chức tại Canada với vai trò là chuyên gia giáo dục cấp cao của Việt Nam, làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các đồng nghiệp trong diễn đàn. Ngoài nhiệm vụ này,cô còn được phân công làm giám khảo cho các phần thi tại diễn đàn. Trong phần thi dành cho các "Fellow", cô đạt giải thuyết trình xuất sắc nhất nhờ phần chia sẻ đầy cảm xúc về những khó khăn của bản thân khi ứng dụng công nghệ ở môi trường giáo dục công lập. Đặc biệt việc cô và các đồng nghiệp đã vượt lên những khó khăn như thế nào, đưa ra những đổi mới gì để phù hợp với môi trường giáo dục và học sinh Việt Nam. Tại diễn đàn này, cô giáo nhỏ bé đại diện cho Việt Nam lại được chọn là một trong 4 cá nhân xuất sắc nhất.

Từ những khám phá và hiệu quả thu được từ ứng dụng CNTT vào giảng dạy, cô giáo Liễu đã lan tỏa điều đó cho đồng nghiệp, học trò. Từ khi tham gia vào cộng đồng chuyên gia quốc tế , tham dự hội thảo, có nhiều cơ hội học tập chia sẻ kinh nghiệm, hàng năm cô thực hiện nhiều chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên, đồng hành hỗ trợ kịp thời cho các đồng nghiệp để giúp học có được hiệu quả khi ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý. Năm 2019 đề tài "ứng dụng OneNote trong quản lý hồ sơ điện tử của cô đã vinh dự được UBND TP.HCM trao thưởng, sau dó cô được Sở GD-ĐT TP.HCM mời tham gia nhiều chương trình tập huấn cho hơn 10.000 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các quận huyện tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Những tiết học kết nối của cô đã tạo sự hứng thú cho học sinh và đồng nghiệp trong và ngoài nước thông qua những dự án toàn cầu. Qua những tiết học học sinh đã kết nối được nhiều kiến thức địa lý, lịch sử của các quốc gia trên thế giới. Từ kinh nghiệm cá nhân cô đã chia sẻ, lan tỏa cho các đồng nghiệp cách ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý nhà trường.

2 năm gần đây, dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giáo dục, việc giáo viên phải ứng dụng CNTT vào giảng dạy, quản lý đòi hỏi bắt buộc những người làm công tác giáo dục phải học hỏi không ngừng. Với cô giáo Nguyễn Thị Liễu, dịch bệnh cũng là thử thách, là cú hích đối với các nhà giáo bởi nếu muốn thực hiện mục tiêu số hóa, thì phải bắt đầu từ giáo dục mà vai trò của người thầy vô cùng quan trọng .

Không có điều kiện thuận lợi trong cuộc sống, bản thân gặp nhiều khó khăn khi sinh con, đứa con trai thứ 2 bị tật não úng thủy liên tục phải nhập viện cấp cứu. Năm 2012 chồng phát hiện bị ung thư trực tràng, trải qua một ca phẫu thuật và 8 đợt hóa trị, hiện tại sức khỏe của anh cũng chưa hoàn toàn ổn định. Để đảm đương một lúc 2 vai, người phụ nữ nhỏ bé này quay cuồng giữa công việc cơ quan và gia đình. Vô cùng vất vả nhưng công việc luôn đem lại cho cô niềm vui. Là một thành viên tích cực trong cộng đồng giáo viên sáng tạo, cô giáo Nguyễn Thị Liễu đã và đang phải vượt qua nhiều biến cố trong cuộc đời để có thể tiếp tục với nghiệp “người thắp lửa" mà mình đã chọn.