Ông Đinh Công Nhật – Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, ngày 12/10, thầy Hoàng mặc áo mưa, đi xe máy vào Trường TH&THCS AVao chỉ đạo phòng chống mưa lũ. Trên lưng thầy còn mang ba lô đựng máy vi tính. Đến đoạn đường nước chảy xiết, thầy bị lũ cuốn trôi. 6 ngày sau, thi thể của thầy được tìm thấy cách vị trí tai nạn 35km.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Quảng Trị cũng có 4 học sinh thiệt mạng. Trong đó, 3 học sinh (1 HS mầm non, 1 HS lớp 5 và 1 HS lớp 6) cùng trong một gia đình có 6 người thiệt mạng do sạt lở đất tại huyện Hướng Hóa; 1 học sinh trường THCS Lao Bảo, ba mẹ đi làm, em chèo thuyền bị trượt chân đuối nước.

Từ ngày 8 đến 14/10, theo thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT Quảng Trị, tổng thiệt hại về tài sản lên tới 17,8 tỷ đồng. Có 231/400 trường học ngập sâu. Hơn 1300 phòng học, phòng chức năng, nhà ở tập thể, nhà ở bán trú bị ngập nước. Gần 1000 m tường rào bị đổ sập.