Tối 23/11, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Lễ trao giải CSC Award 2022.

Tham dự Lễ trao giải có Thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Đào Ngọc Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex, Chủ tịch Hội đồng quản trị COTANA GROUP,Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ FSC, PGS.TS.NGUT Phạm Duy Hòa – Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội, các nhà tài trợ, và đông đảo thầy cô giáo cùng các em sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội và các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Giải thưởng CSC được khởi trao từ năm 2011 từ sáng kiến của ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị COTANA GROUP, nguyên là giảng viên của trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Với sự đóng góp của các thành viên COTANA, quỹ giải thưởng được phát triển mạnh trở thành Quỹ Hỗ trợ Sinh viên tài năng ngành Xây dựng FSC được Bộ Nội vụ cấp Giấy phép và công nhận Điều lệ theo QĐ số 2519/QĐ-BNV. Hiện nay Quỹ FSC do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ tài năng cho sinh viên ngành xây dựng (FSC) chia sẻ: “Giải thưởng này là giải thưởng rất lớn cho sinh viên ngành xây dựng, vì nó được lập ra và được nhà nước quản lý, sự lan tỏa của nó rất tốt đặc biệt sự đóng góp của các công ty các tập đoàn kinh tế các cá nhân trong 10 năm có 4.000 lượt ủng hộ, riêng trong năm nay có hơn 300 các tập đoàn công ty trong và ngoài nước ủng hộ. Bản thân giải thưởng này rất lớn, giành cho một sinh viên xuất sắc nhất được trích từ lợi nhuận của Quỹ ”.

Tới dự và phát biểu tại Lễ trao giải Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá rất cao ý nghĩa của Giải thưởng CSC. Theo ông, việc các doanh nghiệp chung tay với ngành giáo dục lập ra những giải thưởng như giải thưởng CSC sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực học tập của học sinh, sinh viên cũng như là động lực cho sự hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Qua 2 năm (năm 2020 và năm 2021) do dịch bệnh Covid-19 lan rộng, việc trao Giải không thực hiện được. Năm 2022 nhân kỷ niệm 10 năm thành lập giải thưởng này, Lễ trao giải đã được Ban tổ chức thực hiện trọng thể và hoành tráng. 11 ứng viên tham gia Giải thưởng CSC Award 2022 là những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất ở 11 khoa ngành của trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được Hội đồng Khoa học giải thưởng CSC Award bỏ phiếu kín để chọn ra người xứng đáng nhất sẽ được trao giải .

Trong bài phát biểu của mình tại Lễ trao giải thưởng CSC Award lần thứ 10, PGS.TS NGUT Phạm Duy Hòa - Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Giải thưởng CSC cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các cá nhân trong ngành xây dựng đã có sáng kiến thành lập Quỹ giải thưởng SFC cho sinh viên ngành xây dựng có thêm động lực để học tập và cống hiến cho ngành xây dựng và cho đất nước.

Vượt qua 10 ứng viên, với điểm tổng kết 3,98, Bùi Quốc Bảo, sinh viên năm thứ 5 Chương trình tiên tiến khoa Cầu đường đã vinh dự được chọn là chủ nhân Giải thưởng CSC Award 2022 với giải thưởng trị giá 150.000.000 đồng.

Bảo cho biết: em rất bất ngờ khi được là chủ nhân của Giải thưởng CSC Award 2022. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa này, với Bùi Quốc Bảo, giải thưởng đem lại cho em niềm vui, niềm tự hào nhưng cũng là áp lực để em phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong học tập và công hiến. Dự định của Bảo là sẽ xin học bổng để đi du học ở bậc Thạc sỹ. Số tiền Giải thưởng CSC Award 2022 sẽ chắp cánh cho dự định này của em.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải CSC Award 2022