Tại điểm thi trường THPT Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, các thí sinh đã có mặt từ rất sớm, thời tiết mát mẻ và giao thông thông suốt tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đến dự thi. Đúng 07h00, thí sinh được gọi vào phòng thi. Các giám thị đã yêu cầu thí sinh bỏ khẩu trang để kiểm tra sau đó đeo trở lại và vào chỗ ngồi. Mặc dù tâm lý có lo lắng, song các em đều cố gắng làm bài thi đầu tiên là môn Ngữ Văn. Em Lường Thị Hường, điểm thi THPT Tông Lệnh chia sẻ “Trước khi đi thi em đã ôn bài kỹ và sáng nay em dậy sớm, xem lại bài để chuẩn bị thi môn Ngữ văn đầu tiên. Thời điểm này em đã sẵn sàng để thi môn Ngữ văn”

Điểm thi trường Trung học phổ thông Tông Lệnh, huyện Thuận Châu có hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi, phần lớn các thí sinh là người dân tộc thiểu số, nhà ở cách xa điểm thi. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh đến tham gia dự thi, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Thuận Châu đã phát miễn phí các suất ăn sáng, trưa, tối và hỗ trợ nước uống, bút viết và các vật dụng cần thiết cho các thí sinh.

Buổi thi sáng nay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có gần 1.300 thí sinh dự thi môn Ngữ văn và 5 thí sinh vắng mặt.

(Trấn Long – Đài TNVN thường trú Tây Bắc)