Cuộc thi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức.

Theo Ban tổ chức, đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh tham gia đông đảo với 11.670 thí sinh đăng ký và tham gia. Trong đó, 10.139 thí sinh dự thi trực tuyến trên toàn quốc, hơn 600 thí sinh dự thi trực tiếp tại Thanh Hóa, gần 1.000 thí sinh dự thi trực tiếp tại Tuyên Quang.

Từ 11.670 thí sinh, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 1.285 tài năng Toán học đủ điều kiện tham dự vòng chung kết quốc gia.

Tại buổi lễ trao giải, Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước cần một thế hệ trẻ không chỉ có kiến thức, mà còn có tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng ngoại ngữ, bản lĩnh hội nhập và khát vọng cống hiến.

Toán học chính là nền tảng quan trọng để hình thành những năng lực ấy. Đằng sau trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, robot, tài chính số và nhiều lĩnh vực mũi nhọn của tương lai đều có dấu ấn của tư duy Toán học.

"Đưa học sinh đến với những sân chơi Toán học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế không chỉ là tổ chức một cuộc thi, mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai; là cách gieo những hạt giống đầu tiên cho nguồn nhân lực chất lượng cao và nuôi dưỡng niềm tin rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai với bạn bè trong khu vực và trên thế giới", Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nói.

TS. Đặng Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn khẳng định, các thí sinh tại cuộc thi năm nay được hội đồng chuyên môn đánh giá rất cao về chất lượng làm bài thi, tư duy sắc bén và giải quyết tình huống thực tiễn logic

"AIMO không chỉ là cuộc thi mà còn là động lực phát triển của tài năng trẻ vươn lên bằng tri thức. Tổ chức cuộc thi Toán bằng tiếng Anh nhằm thúc đẩy học sinh phát triển toàn diện, hội nhập quốc tế và tiếp cận tri thức toàn cầu.

Qua đó, chúng tôi bày tỏ mong muốn các em hiểu rằng Toán học không chỉ phép tính khô khan mà còn là kiến thức liên ngành STEM, AI, Robotics", TS. Đặng Minh Tuấn khẳng định.

Vòng chung kết đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm 2026 được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp, thí sinh làm bài trên giấy theo quy định của AIMO quốc tế, điền kết quả (câu trả lời ngắn), hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao hơn 700 huy chương, trong đó có 389 giải Đồng, 260 huy chương Bạc, 130 huy chương Vàng. Một điểm đặc biệt của năm nay chính là ban tổ chức quyết định trao 9 cúp Vô địch Quốc gia cho những gương mặt xuất sắc nhất đến từ mỗi khối. Các thí sinh được trao giấy chứng nhận và huy chương tương ứng.

Với chủ nhân của cúp Vô địch Quốc gia, thí sinh còn nhận được một phần quà đặc biệt nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong cuộc thi năm nay.

Theo kết quả, Hà Nội dẫn đầu về số lượng thí sinh lẫn giải thưởng. Xếp sau Hà Nội là Thanh Hóa - địa phương có thế mạnh rõ rệt ở khối THCS, kế tiếp là Tuyên Quang với thành tích tập trung ở khối lớp 6, 7 và 8. Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng là nhóm có phong trào học tập đồng đều và thí sinh đạt giải AIMO năm học 2025 - 2026.

Đề thi được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh theo định dạng chuẩn của AIMO. Điều này đòi hỏi thí sinh phải có khả năng đọc hiểu chính xác đề bài, nhận diện dữ kiện, phân tích yêu cầu và lựa chọn phương pháp giải phù hợp.

Cấu trúc đề thi gồm 20 câu hỏi với tổng điểm 100, chia thành ba phần có mức độ khó tăng dần. Phần A gồm 8 câu, mỗi câu 4 điểm, tổng 32 điểm. Phần B gồm 8 câu, mỗi câu 5 điểm, tổng 40 điểm. Phần C gồm 4 câu, mỗi câu 7 điểm, tổng 28 điểm.

Thời gian làm bài khác nhau theo mỗi khối lớp. Học sinh lớp 2 làm bài trong 60 phút. Học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 làm bài trong 70 phút. Học sinh khối trung học phổ thông làm bài trong 90 phút. Sự phân tầng về thời gian phản ánh sự khác biệt về độ tuổi, khả năng tập trung và mức độ phức tạp của đề thi ở từng cấp học.

Đấu trường Toán học Châu Á, tên tiếng Anh là Asia International Mathematical Olympiad, là kỳ thi Toán học quốc tế được Hiệp hội Olympic Toán học Châu Á khởi xướng từ năm 2012. Sau hơn một thập kỷ phát triển, AIMO đã trở thành một trong những sân chơi Toán học uy tín trong khu vực châu Á và mở rộng ảnh hưởng ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỗi năm, AIMO thu hút khoảng 150.000 học sinh từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Việt Nam…

Cuộc thi tạo ra môi trường để học sinh rèn luyện tư duy, ngoại ngữ, sự tự tin và bản lĩnh trong môi trường cạnh tranh quốc tế.