Trước diễn biến phức tạp của dịch covid- 19, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe học sinh, trường THCS&THPT Lương Thế Vinh thông báo thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá năng lực năng lực vào lớp 6 từ trực tiếp sang trực tuyến. Lịch thi cũng lùi từ ngày 8/6/2021 theo dự kiến trước đây sang ngày 13/6/2021.

“Không thể cứ bị động chờ hết dịch mới triển khai các phần việc của năm học”- đây là quan điểm của nhà trường theo chia sẻ từ bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng trường liên cấp Lương Thế Vinh. Bà Liên Na cũng cho biết nhà trường đã có kế hoạch bài bản cho kỳ đánh giá năng lực đầu vào bằng hình thức online.

Theo đó, các học sinh có dự định theo học ở trường sẽ làm một bài trắc nghiệm online gồm cả Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh trên nền tảng Zoom thay vì 3 bài riêng biệt theo hình thức trực tiếp mọi năm.

Trước lo lắng việc học sinh bậc tiểu học còn quá nhỏ để thao tác các kỹ thuật làm bài online trong khi không phải phụ huynh nào cũng thành thạo, bà Liên Na cho biết các học sinh sẽ có 2 lần làm bài kiểm tra thử trong khoảng thời gian từ ngày 2-11/6 và đều vào buổi tối để phụ huynh đồng hành cùng con trong việc đảm bảo phần thiết bị cũng như kĩ thuật.

Khi được hỏi liệu có lo ngại về chất lượng bài kiểm tra online khi có sự tham gia của cha mẹ và người lớn, bà Liên Na khẳng định từ ngày thành lập, nhà trường đã hướng tới mục tiêu “học thật, thi thật”. Và đây là một trong những nhân tố để phụ huynh lựa chọn để gửi gắm con cho nhà trường. Phần lớn khi tìm hiểu môi trường học tập tương lai, cha mẹ các em đã nắm rõ điều này. Nếu bất chấp mọi cách để đưa con em vào học thì nếu không đủ khả năng, học sinh đó cũng sẽ không trụ lại được cùng các bạn.

Một phần nữa, theo bà Liên Na quan sát, học sinh hiện nay đã được các nhà trường từ cấp mẫu giáo dạy khá tốt bài học trung thực. Phần lớn các em thực hiện nghiêm túc bài tập, kiểm tra và cả thi cử.

Ngoài ra, việc xây dựng một hệ thống bài kiểm tra trong đó tính được cả thời gian cho mỗi đáp án và không phụ thuộc vào những đề có sẵn trên mạng được coi là yếu tố để làm tốt việc kiểm tra, thi cử, đánh giá bằng hình thức online. Điều này cũng phụ thuộc vào trình độ giáo viên cũng như tính hệ thống, bài bản ở mỗi nhà trường.

Tuy nhiên, theo bà Liên Na, yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công và đảm bảo chất lượng cho bất kì bài kiểm tra, đánh giá bằng hình thức online nào vẫn là vai trò của phụ huynh. Phụ huynh vừa hỗ trợ thiết bị, kĩ thuật, là người đồng hành và cũng giữ luôn vị trí giám thị cho những thí sinh tại nhà.

“Chỉ cần phụ huynh có mong muốn về giải thưởng, thành tích hoặc đơn giản là điểm cao cho con thì hoàn toàn có thể dẫn tới sự thất bại trong mong muốn của toàn xã hội về “Học thật, thi thật” - Bà Liên Na nêu quan điểm.

Kế hoạch thi đánh giá năng lực xét tuyển đầu vào lớp 6 của trường Lương Thế Vinh:

*Học sinh sẽ phải làm 01 bài khảo sát tổ hợp 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh với thời gian 60 phút.

*Bài kiểm tra gồm 38 câu trắc nghiệm khách quan thuộc 3 môn học được sắp xếp đan xen.

*Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT, đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

*Điểm xét tuyển vào lớp 6= Điểm học bạ + Điểm bài khảo sát tổng hợp + Điểm ưu tiên

Nghe nội dung chia sẻ của bà Văn Liên Na tại đây: