Bước vào năm học mới, vì đã làm quen với hình thức học trực tuyến nên phần lớn HS Trường THCS Minh Đức, Quận 1 có đầy đủ thiết bị học tập. Tuy nhiên, không phải em nào cũng có điều kiện giống nhau, một số em hoàn cảnh khó khăn hơn thiếu các thiết bị phục vụ việc học trực tuyến.

Theo cô hiệu trưởng Trần Thúy An, có ít nhất 50/1700 học sinh của nhà trường thiếu thiết bị học trực tuyến. Đây là điều khiến cô và các giáo viên nhà trường trăn trở. “Chúng tôi không muốn bất cứ học sinh nào của mình bị bỏ lại phía sau. Từ đó, tôi cùng một nhóm giáo viên Tin học của trường có ý tưởng xin điện thoại cũ của giáo viên, phụ huynh trường Minh Đức, xây dựng một ATM điện thoại thông minh, tạo cơ hội cho những học sinh nghèo được tiếp tục học tập”.

Nghĩ là làm, ngày 25/8/2021, cô Trần Thúy An đã gửi thư ngỏ đến tất cả giáo viên, phụ huynh và những người hảo tâm kêu gọi hỗ trợ thiết bị điện thoại thông minh, lap-top cũ cho học sinh học trực tuyến.

Nhà trường đã tạo một đường link và mã QR. ATM "Smart Devices for Online Learning” có sẵn form. Theo đó, những ai có mong muốn hỗ trợ sẽ để lại thông tin về thiết bị cũ như loại gì, có kèm sạc, sim không?, địa chỉ ở đâu và số điện thoại để nhà trường liên hệ. Trong trường hợp không có thiết bị cũ nhưng có thể tặng bằng hình thức khác mọi người cũng có thể để lại thông tin và số điện thoại.

Theo cô Thúy An, nhà trường đã hướng dẫn mọi người cài đặt ứng dụng K12 online, nhằm đảm bảo thiết bị đó đáp ứng việc học trực tuyến của học sinh. Nếu máy chạy tốt thì mới đăng ký cho.

Hiện “ATM điện thoại thông minh” đã nhận được 3 điện thoại, 3 laptop, 3 máy tính để bàn cùng số tiền khoảng 40 triệu đồng từ phụ huynh và các nhà hảo tâm đóng góp để mua thiết bị mới cho HS.

Với con số này, ATM đủ cung cấp cho những em có nhu cầu. Tuy nhiên, nhu cầu của học sinh về thiết bị học trực tuyến mới là thống kê bước đầu từ GV chủ nhiệm. Khi bước vào học chính thức bắt đầu từ ngày 6/9, số học sinh thiếu thiết bị học online có thể phát sinh thêm. Do đó, ATM điện thoại thông minh vẫn tiếp tục hoạt động để giúp đỡ thêm cho những học sinh khó khăn.

Trong những ngày TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, việc vận chuyển điện thoại, lap-top, máy tính đến nhà học sinh có thể gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chương trình mở ra được nhiều người biết đến, UBND phường, CA phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 sẵn sàng nhận và giao thiết bị học trực tuyến đến tận nhà cho học sinh.

Khử khuẩn SGK trước khi giao tới tay học sinh

Cô Trần Thúy An cũng cho biết thêm, với HS lớp 6 đầu cấp, năm nay sử dụng SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông mới nên nhà trường đặt sách với NXB Giáo dục từ cuối năm học trước. Trong tháng 7 NXB đã giao SGK cho nhà trường.

Tuy nhiên, trường THCS Minh Đức, Quận 1 là một trong số các trường học được trưng dụng làm khu cách ly điều trị F0, SGK vẫn ở trong thư viện. “Năm học mới bắt đầu nhà trường phải lấy sách trong khu cách ly ra khử khuẩn gửi ở trường khác. Khi có danh sách HS tuyển sinh vào nhà trường, chúng tôi gọi điện liên hệ phụ huynh, nếu phụ huynh có nhu cầu mua sách thì nhà trường cung cấp tận nơi đến HS trước năm học. Chúng tôi nhờ phường, công an, phường đội và bộ đội hỗ trợ dân đi chợ giao đến từng HS. Việc giao sách đã gần hoàn thành, chắc chắn sẽ hoàn thành trước khi khai giảng.

Với học sinh lớp 7, 8, 9, phần lớn các lớp chưa chuẩn bị được SGK do giãn cách cả mùa hè. FAHASA có chương trình đăng ký đường link để lại địa chỉ giao hàng tận nơi, nhà trường đã triển khai đến phụ huynh, cung cấp file PDF trong đường link để tải về. Chúng tôi đã chia sẻ đường link cho toàn bộ HS 7, 8, 9 trong trường” cô An khẳng định.