Sáng nay 17/12, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến về chủ đề khai thác sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT phục vụ tuyển sinh ĐH. Hội thảo có sự tham gia của gần 40 trường ĐH các tỉnh thành phía bắc, đại diện đơn vị quản lý đào tạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ĐH Quốc gia TP.HCM và các ĐH vùng: ĐH Đà Nẵng, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, trong năm 2022 trung tâm sẽ tổ chức nhiều đợt thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT. Thời gian tổ chức kỳ thi từ tháng 2 đến tháng 8 tại các điểm thi ở Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên, Đà Nẵng và TP.HCM.

Tại Hà Nội, Trung tâm sẽ tổ chức thi cho 45.000 lượt thí sinh. Mỗi tháng tại trung tâm sẽ tổ chức khoảng 2 đợt thi, mỗi đợt có khoảng 6.000 thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều hơn 1 đợt, với điều kiện đợt thi sau phải cách đợt thi trước (của mỗi thí sinh) tối thiểu 28 ngày.

Ở các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở ra, trung tâm dự kiến tổ chức thi cho 35.000 lượt thí sinh, thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 với ước tính 2.000 - 5.000 lượt thí sinh/đợt, mỗi tháng tổ chức khoảng 2 đợt. Đặc biệt, trung tâm sẽ tổ chức 2 đợt thi trong tháng 6 tại TP.HCM phục vụ 10.000 thí sinh có nhu cầu tham gia lấy kết quả thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội để xét tuyển Đại học.

Năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ giảm 50% chi phí tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực cho thí sinh, đặc biệt với những thí sinh có hoàn cảnh quá khó khăn sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Nhiều đại biểu đại diện cho các cơ sở Giáo dục Đại học bày tỏ mong muốn được sử dụng kết quả bài thi ĐGNL làm căn cứ xét tuyển Đại học, mong muốn đề thi có tính phân loại cao, việc tổ chức kỳ thi đảm bảo chất lượng, công bằng cho thí sinh và ĐHQG Hà Nội có lịch tổ chức thi sớm để các trường căn cứ vào đó phân bổ chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển khác. Đại học Ngoại thương là trường đã sử dụng kết quả thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội cho mùa tuyển sinh 2021 khẳng định, trong quá trình học, những thí sinh trúng tuyển vào trường theo kết quả bài thi đánh giá năng lực thực sự biểu hiện có năng lực tốt nên kỳ tuyển sinh năm 2022 này trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu hơn cho phương thức xét tuyển này. Đồng thời ĐH Ngoại thương sẵn sàng đóng góp kinh phí chia sẻ với ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi.

Đại diện Học viện Ngân hàng PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo bày tỏ băn khoăn về việc lọc ảo thế nào khi nhiều người sử dụng xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực và đâu là những điều kiện cần và đủ cho những trường được ĐH Quốc Gia chấp thuận cho phép tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực.

Đại diện phòng đào tạo ĐHQG TP.HCM, TS Dương Tôn Thái Dương cho biết mong muốn có sự kết nối kế quả giữa ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM tạo thành liên minh chia sẻ dữ liệu.

Kết luận Hội nghị GS.TS Lê Quân – Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng: Kỳ thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội dù tổ chức ở Hà Nội hay các tỉnh, thành đều phải đảm bảo an toàn tuyệt đối để tạo sự công bằng cho thí sinh và khẳng định niềm tin đối với xã hội. Việc tổ chức thi sớm, thi thành nhiều đợt sẽ giúp bản thân thí sinh có nhiều cơ hội, nhiều sự lựa chọn. Trong bối cảnh dịch bệnh, thời gian linh hoạt của các đợt thi, các điểm thi cũng là những ưu điểm của phương thức thi này. Các trường có thể căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển bằng phương thức này để cân đối tỷ lệ tuyển sinh bằng các phương thức khác nhau đồng thời phương thức này cũng giúp cả hệ thống giáo dục ĐH chia sẻ điều kiện cơ sở vật chất để đạt mục tiêu. Ngoài ra bài thi ĐGNL góp phần hướng nghiệp cho học sinh phổ thông đưa ra những lựa chọn đúng về ngành nghề nhu cầu xã hội đang cần.